Sự nghiệp HLV Shin Tae-yong bị ảnh hưởng nặng nề sau trận thua Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tờ Bola cho rằng, sự nghiệp của HLV Shin Tae-yong bị thiệt hại nặng nề sau trận thua Việt Nam và Thái Lan ở hai kỳ World Cup liên tiếp.

HLV Shin Tae-yong nhận nhiều chỉ trích sau trận thua Việt Nam ở bán kết AFF Cup.
HLV Shin Tae-yong nhận nhiều chỉ trích sau trận thua Việt Nam ở bán kết AFF Cup.

Indonesia đã kết thúc giấc mơ vô địch AFF Cup 2022 sau khi để thua Việt Nam với tổng tỉ số 0-2 tại bán kết. Đội tuyển quốc gia nước này đã về nước sau hành trình dài nhưng vẫn chưa thể nuốt trôi thất bại trước đoàn quân của HLV Park Hang Seo, đồng thời phải hứng chịu nhiều lời chê bai từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Theo Bola, dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc, đội tuyển Indonesia đã có những tiến bộ nhất định về thể lực lẫn chiến thuật. Tuy nhiên, ông cần có thêm thời gian để giúp đội bóng xứ Vạn đảo có được thành công. Còn nếu ông Shin Tae-yong rời đi sẽ mở ra cơ hội cho một HLV mới, chắc chắn mang đến nhiều hy vọng mới cho đội tuyển Indonesia.

"Ngoài ra, việc từ chức hay bị sa thải cũng tốt cho Shin Tae-yong để không phải kéo dài sự nghiệp của mình với đội tuyển Indonesia. Shin Tae-yong đến Indonesia với tư cách là một HLV đẳng cấp của World Cup 2018 song sự nghiệp của ông ta bị hủy hoại khi thua Việt Nam và Thái Lan trong hai kỳ AFF Cup, khó giúp Indonesia cạnh tranh vô địch với hai đối thủ mạnh này", Bola nêu quan điểm.

Những ngày qua, trên mạng xã hội nhiều cổ động viên bóng đá Indonesia liên tục kêu gọi HLV Shin Tae-yong từ chức. Họ cho rằng, HLV Hàn Quốc nhận 1,5 tỉ đồng mỗi tháng - cao nhất Đông Nam Á nhưng không giúp các đội bóng do mình dẫn dắt có được bất kỳ một thành công nào trong suốt hai năm qua.

Bất chấp làn sóng đó, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) vẫn đảm bảo ông Shin Tae-yong an toàn trên chiếc ghế hiện tại, ít nhất là tới hết World Cup U20 do Indonesia đăng cai vào tháng 5 tới (hợp đồng của HLV Shin Tae-yong với PSSI kéo dài tới tháng 12/2023).

Kể từ khi giải đấu được tổ chức vào năm 1996, ĐT Indonesia vẫn chưa giành được bất kỳ chiếc cúp nào, dù đã 6 lần lọt vào chung kết. Lúc này, sự chán chường đang bao trùm các thành viên đội tuyển và cả Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI).

Truyền thông cũng bắt đầu chỉ ra những hạn chế của Indonesia ở hành trình vừa qua, trong khi PSSI sẽ có một cuộc họp để rà soát lại tất cả.

Ông Iriawan - Chủ tịch PSSI đã xác nhận điều này với Bola.com: "Có thể ngay ngày 12/1, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp để đánh giá tổng thể màn thể hiện của đội tuyển tại AFF Cup 2022".

Bên cạnh đó, ông từ chối tiết lộ những gì sẽ bàn bạc trong cuộc họp. Ông Iriawan chỉ khẳng định rằng, các thành viên của Garuda không được bỏ cuộc sau thất bại trước Việt Nam: "Hãy tiếp tục chiến đấu, đừng chán nản. Đừng gục ngã chỉ vì bạn không thành công hay vì mạng xã hội đánh bại bạn, hãy cứ để nó trôi qua".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh đội nắng ra về sau buổi thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia TP HCM ngày 7/4. Ảnh minh họa: VNUHCM

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.
Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.