HLV Thái Lan nói gì về sân Mỹ Đình của Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Polking cho rằng mặt sân Mỹ Đình không quá tệ tuy nhiên chưa thể so với các sân của Thái Lan.

HLV Thái Lan tự tin trước trận gặp Việt Nam.
HLV Thái Lan tự tin trước trận gặp Việt Nam.

Hiện tại, các thành viên đội tuyển Thái Lan sẽ có mặt tại Hà Nội, chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 gặp chủ nhà Việt Nam (19h30 tối ngày 13/1).

Trước những lo ngại về chất lượng mặt sân Mỹ Đình có ảnh hưởng tới đội nhà, HLV Polking cho rằng: "Khi còn làm việc tại Việt Nam, tôi đã từng tới thị sát mặt sân Mỹ Đình. Chất lượng mặt sân có thể không bằng Thái Lan nhưng không đến nỗi quá tệ, đủ để tổ chức thi đấu".

HLV Polking cũng cho biết thêm: “Trận đấu đầu tiên trên sân Mỹ Đình của Việt Nam là một trận đấu quan trọng. Mục tiêu của chúng tôi chơi thật tốt trước Việt Nam. Ai cũng đã thấy người hâm mộ Thái Lan tuyệt vời như thế nào. Các cầu thủ chúng tôi có màn trình diễn tốt và tiến vào chung kết. Tôi tin trận gặp Việt Nam tiếp tục được thi đấu trong sự cổ vũ của người hâm mộ”.

Trận chung kết lượt đi Việt Nam - Thái Lan sẽ diễn ra tại Mỹ Đình lúc 19h30 ngày 13/1. Sau đó 3 ngày, hai đội đấu lượt về tại Thái Lan để xác định đội vô địch AFF Cup 2022.

Việc phải thi đấu ở sân khách là bất lợi của Thái Lan ở lượt đi.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phân công ba trọng tài Hàn Quốc gồm ông Ko Hyun Jin cùng 2 trợ lý Park Kyun Yong, Kang Dong Ho và một trọng tài Indonesia điều khiển trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa Việt Nam - Thái Lan.

Trọng tài Ko Hyun Jin nằm trong danh sách trọng tài đẳng cấp cao nhất châu Á hiện tại. Lần gần nhất ông Ko Hyun Jin bắt chính trận đấu của thầy trò HLV Park Hang Seo là ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ