4 cầu thủ Việt Nam nguy cơ ngồi ngoài ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tuyển Việt Nam đang có 4 trường hợp đã nhận 1 thẻ vàng sau hai lượt trận bán kết và phải hết sức cẩn trọng ở trận chung kết tới đây.

Hùng Dũng là 1 trong 4 cầu thủ nhận thẻ vàng ở vòng bán kết.
Hùng Dũng là 1 trong 4 cầu thủ nhận thẻ vàng ở vòng bán kết.

Theo điều lệ giải đấu AFF Cup, các cầu thủ sẽ được xóa thẻ ở vòng bảng khi bước vào vòng bán kết. Tuy nhiên sau vòng bán kết, các án phạt sẽ vẫn được giữ nguyên mà không được xóa.

Điều này cũng đồng nghĩa có tới 4 cầu thủ của Việt Nam sẽ vắng mặt ở trận chung kết lượt về nếu nhận thêm thẻ vàng ở trận chung kết lượt đi tới đây.

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam đang có 4 trường hợp đã nhận 1 thẻ vàng sau hai lượt trận bán kết vừa qua với đội tuyển Indonesia. Đó là Văn Thanh, Hùng Dũng ở trận lượt đi và Bùi Tiến Dũng và Đoàn Văn Hậu ở lượt về.

Nếu các cầu thủ trên nhận thêm thẻ sẽ phải vắng mặt ở trận chung kết lượt về diễn ra trên đất Thái thì đó sẽ là một tổn thất vô cùng lớn đội bóng của HLV Park Hang Seo, bởi đây đều là những nhân tố vô cùng quan trọng của đội bóng.

Về phía Thái Lan, họ đang có tới 5 gương mặt trong 'vòng nguy hiểm' khi đều đã lĩnh một thẻ vàng ở bán kết. Đó là Ekanit Panya, Sarach Yooyen, Weerathep Pomphan, Pansa Hemviboon và Suphanan Bureerat.

Do chuyến bay không đủ chỗ cho tất cả thành viên nên đội Thái Lan chia thành hai chuyến để đến sân bay Nội Bài. Chiều 12/1, họ có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình lúc 17h45, đây cũng là buổi tập duy nhất của Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu.

Chuyến sang Việt Nam thi đấu trận lượt đi, Thái Lan để ngỏ khả năng ra sân của tiền đạo kỳ cựu Dangda vốn bị chấn thương và thay ra giữa trận bán kết lượt về gặp Malaysia.

Về chấn thương của Dangda, HLV Polking chia sẻ chỉ là chấn thương nhẹ, nhưng ông cũng đã tính đến phương án dự phòng là Adisak, cầu thủ cũng lợi hại không kém ở khả năng “săn bàn”.

Trận lượt đi chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 13/1 (19h30), lượt về đá sau đó 3 ngày tại Thái Lan cũng vào khung giờ 19h30.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ