Sử dụng lao động chui cải tạo Camp Nou, Barca bị phạt số tiền khủng

GD&TĐ - Barca bị nhà chức trách Catalan – Tây Ban Nha phạt 1 triệu bảng Anh vì để nhà thầu sử dụng 79 lao động bất hợp pháp trong dự án cải tạo sân Camp Nou

Thầy trò Hansi Flick vừa trở lại Camp Nou chưa đầy một tuần nhưng đã đối mặt bê bối nghiêm trọng liên quan đến dự án nâng cấp sân vận động trị giá 1,25 tỷ bảng Anh.

Họ đánh dấu ngày sân Camp Nou mở cửa trở lại kể từ tháng 5/2023 bằng chiến thắng vùi dập Athletic Bilbao 4-0.

Tuy nhiên, ngay sau đó Bộ Lao động Catalan công bố kết luận trong quá trình cải tạo sân Camp No, nhà thầu phụ Extreme Works sử dụng 79 lao động bất hợp pháp, vi phạm nghiêm trọng quy định về lao động và di trú Tây Ban Nha. Các công nhân này đều mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ gồm thợ hàn, thợ điện và kỹ thuật viên an toàn.

nou-camp.jpg
Barca mới trở lại Nou Camp vào cuối tuần trước nhưng đang gặp rắc rối lớn.

Một công nhân chia sẻ với tờ El Periodico rằng họ bị lừa sang Tây Ban Nha làm việc: “Họ nói mọi giấy tờ đều hợp pháp nhưng khi tới đây chúng tôi mới biết không phải. Nếu biết trước, chúng tôi đã không đến”

Nhiều người chỉ phát hiện tình trạng bất hợp pháp của mình khi muốn quay về Thổ Nhĩ Kỳ thăm gia đình nhưng không thể hoàn tất thủ tục xuất nhập cảnh do thiếu hồ sơ hợp lệ.

Điều tra chính thức bắt đầu từ ngày 25/9 và sau đó Extrem Works lập tức sa thải toàn bộ 79 công nhân, đồng thời yêu cầu họ trở về Thổ Nhĩ Kỳ.

Vụ việc gây chấn động bởi quy mô của nó và diễn ra ngay trong một dự án trọng điểm mà Barca đã rót cả tỷ bảng Anh để biến Camp Nou thành một trong những sân bóng hiện đại nhất châu Âu.

Theo tờ Marca, với sai phạm trên, đội chủ sân Camp Nou bị phạt số tiền lên tới 1 triệu bảng Anh.

Bê bối trên bùng lên đúng thời điểm Barca đang gặp khó khăn trên sân cỏ. Chỉ vài ngày trước khi thông tin bị phanh phui họ nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Chelsea ở Champions League.

chelsea-3.jpg
Barca vừa thua Chelsea 0-3 ở lượt trận thứ năm vòng bảng Champions League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường Tiểu học Thịnh Liệt (phường Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: Lê Cường

Nguồn lực hiện đại hóa toàn diện giáo dục

GD&TĐ - Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD-ĐT giai đoạn 2026 - 2035 (Chương trình) nếu được phê duyệt, ngành Giáo dục sẽ có nguồn lực hiện đại hóa toàn diện hệ thống giáo dục quốc dân...