Sử dụng hàng trăm điện thoại, hàng nghìn thẻ sim phát tán hàng triệu tin nhắn rác

GD&TĐ - Do nhu cầu quảng cáo game đổi thưởng, số đề…, nhóm đối tượng đã sử dụng nhiều điện thoại, thẻ sim để phát tán hàng triệu tin nhắn rác.

2 trong số các đối tượng cùng tang vật của vụ việc. Ảnh: Công an Hải Dương.
2 trong số các đối tượng cùng tang vật của vụ việc. Ảnh: Công an Hải Dương.

Ngày 4/6, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, mới đây Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây phát tán tin nhắn rác quảng cáo số lượng lớn do đối tượng L.V.H. (SN 1984, trú tại phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương) cầm đầu.

Theo đó, do nhu cầu quảng cáo ngày càng nhiều nên H. đã thuê thêm N.V.Đ. (SN 1990) và N.Đ.Đ. (SN 1991 cùng trú tại phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương) cùng làm.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận từ năm 2018 đến nay đã phát tán hàng triệu tin nhắn rác quảng cáo với nội dung quảng cáo game đổi thưởng, tư vấn số lô, số đề, nhận làm văn bằng, chứng chỉ, mua bán bất động sản...

Bước đầu, lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ hệ thống thiết bị phát tán tin nhắn rác gồm hệ thống thiết bị phát tán tin nhắn trên không gian mạng, 180 điện thoại di động, 4400 thẻ SIM, 250 khay sim cùng một số máy tính.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.