Su-27 rơi và tình hình hai bên sườn Bakhmut

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đội tấn công tiếp tục khai hỏa ở tây và tây bắc Bakhmut trong nỗ lực chiếm các vùng ngoại ô thành phố này.

Bộ Quốc phòng Nga. (Ảnh: Sputnik)
Bộ Quốc phòng Nga. (Ảnh: Sputnik)

Ở hướng Kupyansk, hàng không và pháo binh tác chiến - chiến thuật và lục quân của cụm lực lượng Zapad (Nga) đã giao tranh với các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Timkovka Sinkova, Zagoryukovka và Tabayevka (vùng Kharkov).

Lực lượng Vũ trang Nga đã ngăn chặn nỗ lực xâm nhập của 5 nhóm tấn công và trinh sát AFU gần Krakhmalnoye và Timkovka (vùng Kharkov) và Stelmakhovka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR).

Tại hướng này, Ukraine mất 50 quân, 2 xe chiến đấu bọc thép và 1 hệ thống pháo tự hành Akatsiya.

Ở hướng Krasny Liman, lực lượng Tsentr của Nga đã gây thiệt hại cho nhân lực và khí tài của AFU gần Stary Karavan, Terny (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR) và Chervonaya Dibrova và Nevskoye (LPR).

Tại hướng này, Ukraine mất tới 60 quân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Akatsiya, cũng như một khẩu lựu pháo D-20.

Trên hướng Donetsk, các đội tấn công Nga tiếp tục khai hỏa ở phía tây bắc và phía tây thành phố Bakhmut. Lính dù hỗ trợ hành động của các phân đội tấn công trong nỗ lực tê liệt đối phương ở 2 bên sườn.

Không quân Nga đã tiến hành 10 lần xuất kích, trong khi pháo binh của nhóm lực lượng Yug (Nga) thực hiện 98 lần khai hỏa ở khu vực này trong 24 giờ.

Lực lượng Yug đã dội hỏa lực vào Lữ đoàn cơ giới 67, Lữ đoàn xung kích đường không 80 và Lữ đoàn xung kích 5 của AFU gần Krasnoye, Stupochki (DPR ) và ở vùng ngoại ô phía tây của Bakhmut.

Tại khu vực này, Ukraine thiệt hại hơn 240 binh sĩ và lính đánh thuê, 3 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika trong 24 giờ.

Ngoài ra, một kho chứa pháo tên lửa của Lữ đoàn pháo binh số 55 của AFU gần Belokuzminovka (DPR) đã bị phá hủy.

Ở các hướng nam Donetsk và Zaporozhye, lực lượng không quân, pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng của lực lượng Vostok (Nga) đã tiến hành một cuộc tấn công nhắm vào các đơn vị AFU ở các khu vực Ugledar, Nikolskoye, Vodyanoye (DPR) và Orekhov (vùng Zaporozhye).

Gần Vladimirovka, Lực lượng vũ trang Nga đã ngăn chặn nỗ lực xâm nhập của 5 nhóm tấn công và trinh sát AFU.

Tại các hướng này, Ukraine mất 70 binh sĩ, 1 xe chỉ huy, 3 xe chiến đấu bọc thép, 7 xe cơ giới và 1 khẩu pháo Msta-B trong ngày.

Hơn nữa, một kho đạn của Lữ đoàn cơ giới 65 của AFU đã bị phá hủy gần Preobrazhenka (vùng Zaporozhye).

Ở hướng Kherson, quân đội Nga đã vô hiệu hóa 80 quân Ukraine, 4 phương tiện cơ giới và 1 hệ thống pháo tự hành Akatsiya trong ngày.

Ngoài ra, một kho đạn dược của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 121 thuộc AFU gần Kizomys (vùng Kherson) đã bị phá hủy.

Các lực lượng Nga đã giao tranh với 98 đơn vị pháo binh AFU, cùng nhân lực và khí tài của họ tại 119 khu vực trong ngày.

Gần Petrovskoe (DPR), tiền đồn chỉ huy của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 107 thuộc AFU đã bị Nga tiêu diệt.

Ngoài ra, gần Orekhov (vùng Zaporozhye), trạm bảo trì vũ khí và phần cứng của Lữ đoàn cơ giới 65 AFU đã bị phá hủy.

Các đơn vị phòng không Nga đã bắn rơi một máy bay Su-27 của Không quân Ukraine gần Izyum (vùng Kherson).

Bên cạnh đó, phòng không Nga bắn hạ 4 quả đạn HIMARS trong ngày. 10 UAV Ukraine cũng bị phá hủy gần Avdeevka (DPR), Kuzemovka, Varvarovka (LPR), Zherebyanki và Rovnoye (vùng Zaporozhye).

Theo trang Pradva, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 9/5, phía Nga mất thêm 690 quân, 2 xe tăng, 18 xe chiến đấu bộ binh, 8 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 6 UAV, 15 tên lửa hành trình, 5 phương tiện chở nhiên liệu và 1 phương tiện đặc biệt.

Theo Mil.ru/Pradva

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ