Su-25, MiG-29, Mi-8 cùng 61 UAV bị bắn rơi trong ngày

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ máy bay Su-25, trực thăng Mi-8, MiG-29 đồng thời bắn hạ 61 UAV của Ukraine trong ngày.

Lính bộ binh Ukraine (Ảnh: John Moore/Getty Images)
Lính bộ binh Ukraine (Ảnh: John Moore/Getty Images)

Ngày 19/10, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Theo hướng Kupyansk, các đơn vị từ Lực lượng Zapad của Nga đã cùng lực lượng hàng không, pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng đẩy lùi 11 cuộc tấn công của các phân đội xung kích của các lữ đoàn cơ giới 14, 32 và 115, Jaeger thứ 68, Lữ đoàn tấn công trên không số 95 Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Sinkovka, Ivanovka, Novoyegorovka, (vùng Kharkov) và Makeyevka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR).

Máy bay tác chiến - chiến thuật Nga đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của AFU gần Nevskoye (LPR).

Ở hướng trên, Ukraine thiệt hại 70 binh sĩ, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép và 3 xe cơ giới.

Trong cuộc chiến phản pháo, AFU mất 1 hệ thống pháo tự hành Akatsiya và 1 pháo tự hành Gvozdika.

Theo hướng Krasny Liman, Lực lượng Tsentr của Nga với các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công của AFU gần Chervonaya Dibrova (LPR).

Hàng không tác chiến-chiến thuật và lục quân Nga đã gây thiệt hại về nhân lực và trang bị của các đơn vị lữ đoàn cơ giới số 21 và 63 AFU cũng như Trung đoàn Vệ binh Quốc gia số 40 gần Torskoye, Yampolovka và Grigorovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là hơn 235 binh sĩ thương vong, 3 xe chiến đấu bọc thép và 3 xe bán tải.

Trên hướng Donetsk, các đơn vị từ lực lượng Yug của Nga được hỗ trợ bởi hệ thống hàng không, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng đã đẩy lùi cuộc tấn công do AFU phát động gần Kleshcheyevka (DPR).

Ngoài ra, các cuộc tấn công trên còn nhắm vào nhân lực và khí tài đối phương gần Andreevka, Kurdyumovka, Ykovlevka và Vasyukovka (DPR).

Thương vong của AFU ở hướng trên là hơn 260 quân nhân thương vong, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép và 4 xe cơ giới.

Ngoài ra, 2 khẩu Msta-B, 1 khẩu D-20, 2 khẩu pháo D-30, 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika và 1 khẩu pháo M119 do Mỹ sản xuất của Ukraine đã bị trúng đạn trong cuộc chiến phản pháo.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 19/10. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 19/10. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ lực lượng Vostok của Nga cùng máy bay tấn công mặt đất, trực thăng và pháo binh đã gây tổn thất về nhân lực và trang bị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới hóa số 72 và số 58 AFU gần Ugledar, Novomikhailovka và Staromayorskoye (DPR) .

Tổn thất của AFU ở hướng này là 190 quân, 2 xe chiến đấu bọc thép và 3 xe cơ giới.

Theo hướng Zaporozhye, 2 cuộc tấn công do các phân đội xung kích của Lữ đoàn tấn công đường không số 82 AFU phát động gần Verbovoye (vùng Zaporozhye) đã bị đẩy lùi trước lực lượng Nga với các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh.

Hơn nữa, Lực lượng Vũ trang Nga đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn cơ giới số 65 của AFU gần Rabotino (vùng Zaporozhye).

Có tới 40 binh sĩ Ukraine, 2 xe tăng, 5 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe cơ giới đã bị vô hiệu hóa.

Trong quá trình tác chiến phản pháo, 1 hệ thống pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 do Đức sản xuất, 1 khẩu Msta-B và 1 khẩu pháo M119 do Mỹ sản xuất đã bị trúng đạn.

Theo hướng Kherson, 40 quân Ukraine cùng 4 phương tiện cơ giới và 1 khẩu pháo D-20 đã bị vô hiệu hóa.

Các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và trang thiết bị của AFU tại 154 khu vực trong ngày.

Hơn nữa, 1 kho đạn dược của Lữ đoàn cơ giới số 110 của AFU đã bị phá hủy gần Avdeyevka (DPR).

Máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã bắn rơi một máy bay chiến đấu MiG-29 của Không quân Ukraine gần Troitskoye (DPR).

Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 1 máy bay tấn công mặt đất Su-25 ở Dnepropetrovsk và 1 trực thăng Mi-8 của Không quân Ukraine gần Zagryzovo (vùng Kharkov).

Trong 24 giờ, 1 quả bom JDAM, 2 tên lửa đất đối đất chuyển đổi S-200, cũng như 10 quả đạn phóng từ hệ thống HIMARS đã bị đánh chặn.

61 UAV đã bị bắn rơi gần Olshana (vùng Kharkov), Yegorovka, Soledar, Lyubovka (DPR), Kremennaya, Zhitlovka (LPR), Romanovskoye, Molchansk (vùng Zaporozhye), Kazachyi Lageri và Sagi (vùng Kherson).

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 18/10, phía Nga mất thêm 630 quân, 11 xe tăng, 17 xe chiến đấu bọc thép, 39 hệ thống pháo, 4 hệ thống phóng loạt, 1 hệ thống phòng không, 1 máy bay, 1 trực thăng, 17 UAV, 34 phương tiện chở nhiên liệu và 3 phương tiện đặc biệt.

Giao tranh ác liệt trên chiến trường Zaporozhye.

Theo Mil.ru/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ