Steve Jobs – cựu CEO của Apple - đã qua đời

Steve Jobs – cựu CEO của Apple - đã qua đời

(GD&TĐ) – Hôm qua (5.10), hãng máy tính khổng lồ Apple đã tuyên bố Steve Jobs – người sáng lập ra hãng này – đã qua đời sau một thời gian chiến đấu với bệnh ung thư.

Trên trang web của mình, Apple đưa ra thông báo: “Apple đã mất một thiên tài có tầm nhìn và sáng tạo; thế giớimất đi một người tuyệt vời. Tất cả những người trong chúng ta có may mắn được biết và làm việc với Steve đã mất đi một người bạn thân mến, một người thầy nhiều cảm hứng. Steve đã để lại phía sau một công ty mà ông mới xây dựng và tinh thần của ông sẽ mãi mãi là nền móng của Apple”.

Jobs cầm trên tay iPhone 4 tại Hội thảo các nhà phát triển toàn cầu 2010
Jobs cầm trên tay iPhone 4 tại Hội thảo các nhà phát triển toàn cầu 2010

Steve Paul Jobs, sinh ngày 24.2.1955, được coi là ông trùm kinh doanh và sáng chế người Mỹ. Ông là đồng sáng lập viên, chủ tịch, cựu giám đốc điều hành của Apple và là người có ảnh hưởng lớn nhất tới ngành công nghiệp vi tính.

Quá trình hoạt động kinh doanh của Steve Jobs đã đóng góp nhiều cho các hình ảnh biểu tượng mang phong cách riêng, nhà doanh nghiệp tiêu biểu của Thung lũng Silicon, nhấn mạnh tầm quan trọng của thiết kế và hiểu biết vai trò thiết yếu của tính thẩm mỹ trong việc thu hút công chúng. Công việc của ông thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm mà chức năng và tính thanh lịch của chúng đã thu hút những người ủng hộ hết mình.

Ngày 24 tháng 8 năm 2011, Steve Jobs tuyên bố từ chức tổng giám đốc điều hành của Apple. Trong thư từ chức, Jobs mạnh mẽ gửi gắm rằng Tim Cook là người kế nhiệm ông. Do yêu cầu này, Jobs được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị của Apple.

Jobs là chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu của hơn 230 bằng sáng chế được trao giải hoặc các ứng dụng được cấp bằng sáng chế trong lĩnh vực rộng lớn của công nghệ, từ máy tính cho tới thiết bị di động, giao diện người dùng (bao gồm giao diện dựa trên nền cảm ứng), loa, bàn phím, bộ chuyển năng lượng, cầu thang, móc cài, ống bọc ngoài, dây buộc và bao bì đóng gói sản phẩm.

Vào giữa năm 2004, Jobs thông báo cho nhân viên của mình rằng kết quả chẩn đoán cho biết ông có một khối u ung thư trong tuyến tụy. Các dự đoán về bệnh ung thư tuyến tụy thường không khả quan, tuy nhiên, Jobs tuyên bố rằng ông bị một loại ung thư ít xâm thực hiếm có gọi là u tuỵ nội tiết.

Sự ra đi của Steve Jobs chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không tích cực đối với hãng Apple.

Phương Hà (Theo Apple, wiki)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.