"Song Nhi" sau một tháng được tách dính

GD&TĐ - Một tháng sau ca mổ tách dính, hai chị em Trúc Nhi và Diệu Nhi hiện sức khoẻ ổn định, hồi phục tốt.

Trúc Nhi và Diệu Nhi hiện hồi phục tốt. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Trúc Nhi và Diệu Nhi hiện hồi phục tốt. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

"Tròn một tháng con bước vào cửa tử và đi ra với hình hài khác. Đây là điều hạnh phúc nhất mẹ mong chờ. Luôn khỏe mạnh, bình an con nhé, những đau đớn nhất trong đời đã qua và con sẽ sớm quên đi nó", chị Nguyễn Thị Thuý Hồng (26 tuổi) - mẹ của "Song Nhi" chia sẻ.

Trúc Nhi - Diệu Nhi dự kiến được tập đi sau 5 tuần. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Trúc Nhi - Diệu Nhi dự kiến được tập đi sau 5 tuần. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Sau ca đại phẫu ngày 15/7, tới nay, Trúc Nhi và Diệu Nhi đang hồi phục tốt. Hai chân các bé đã khép lại quá nửa khung bột cố định. Dự kiến hai bé sẽ tập đi sau khi tháo xong bột vào khoảng 5 tuần tới. Hai bé luôn được chăm sóc, điều trị, tập vật lý trị liệu.

Đặc biệt, các vết thương tách rời bùng bụng chậu và tầng sinh môn, hậu môn tạm đã khô ráo, ổn định. Phổi hai bé đã khỏe. Mọi cơ quan, bộ phận phải tách rời, phân chia tái tạo như ruột, đại tràng, xương... hồi phục nhanh dần. Các bé hoàn toàn tự thở. Mỗi ngày, Trúc Nhi và Diệu Nhi đều tự ăn 6 - 8 cữ sữa từ 100 - 120 ml.

Trúc Nhi và Diệu Nhi là chị em sinh đôi dính liền. Các bác sĩ tại Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã lên phương án mổ sinh, sau đó mổ tách hai bé. Ngày 15/7, khi đã đủ điều kiện sức khỏe với cân nặng 15 kg, "Song Nhi" đã được 93 bác sĩ từ 10 bệnh viện thực hiện tách dính.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ