Sông Lam Nghệ An sẽ gửi đơn khiếu nại sau trận thua Hà Nội FC

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Huấn luyện viên Huy Hoàng tỏ ra không hài lòng trước quyết định rút thẻ đỏ đối với Olaha và tiếp sau đó thổi phạt đền Thái Bá Sang trong vòng cấm địa.

Sông Lam Nghệ An cho biết sẽ làm đơn khiếu nại lên BTC giải sau trận thua Hà Nội FC.
Sông Lam Nghệ An cho biết sẽ làm đơn khiếu nại lên BTC giải sau trận thua Hà Nội FC.

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC bất ngờ bị Sông Lam Nghệ An chọc thủng lưới trước bởi Olaha. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ trực tiếp của tiền đạo Olaha sau đó chính là bước ngoặt khiến cục diện trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Nội FC thay đổi hoàn toàn.

Chỉ còn 10 người trên sân, đội khách đã không thể đứng vững và thua ngược Hà Nội FC 1-2, qua đó bị đội chủ nhà bỏ xa tới 4 điểm sau vòng đấu thứ 10.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Huy Hoàng của Sông Lam Nghệ An vô cùng không hài lòng trước quyết định rút thẻ đỏ đối với Olaha và tiếp sau đó thổi phạt đền Thái Bá Sang trong vòng cấm địa trên sân Hàng Đẫy.

Huấn luyện viên Huy Hoàng cho biết: "Tôi sẽ đề nghị Ban tổ chức giải nên xem lại tấm thẻ đỏ mà trọng tài chính đã thổi trong những phút đầu hiệp 2. Olaha giơ tay những không vung quá cao, vì thế không thể nói đó là pha đánh cùi chỏ được. Tình huống thứ 2 cũng là một quyết định khó hiểu. Bởi tình huống ấy không phải là lỗi cố tình chơi bóng bằng tay của Thái Bá Sang".

Thuyền trưởng Sông Lam Nghệ An nói thêm: "Nếu chúng tôi có đầy đủ người thì chắc chắn thế trận không thể như vậy. Phải nói rằng Hà Nội là đội bóng có chiều sâu về đội hình. Các cầu thủ của họ đều là tuyển thủ. Vì thế, khi chúng tôi thiếu người sẽ rất khó để có thế trận tốt trước đối thủ".

Huấn luyện viên Huy Hoàng chia sẻ: "Hiệp 1, chúng tôi đã chơi rất tốt. Với chiến thuật phòng ngự phản công cùng với hiệu ứng khán giả đã tạo nên tâm lý hết sức hưng phấn cho cầu thủ thể hiện mình trên sân".

"Trận sau tiếp đón Đông Á Thanh Hoá, chúng tôi sẽ thiếu vắng Olaha và Ojong Mark bị chấn thương dài hạn, do đó, Sông Lam Nghệ An chỉ còn chơi với 1 ngoại binh, đây là một thử thách lớn, một bài toán khó mà trong vài ngày tới chúng tôi sẽ tìm ra cách để giải nó" - thuyền trưởng Sông Lam Nghệ An nói thêm.

Khi được hỏi về cơ hội vô địch, huấn luyện viên trẻ nhất V.League khẳng định: "Nói về cơ hội vô địch thì vẫn còn nguyên cho tất cả các đội bóng tham gia V.League mùa này. Bởi trong thời gian vừa qua các đội đã bổ sung thêm nhiều ngoại binh chất lượng. Vì thế chưa thể dự đoán đội nào sẽ giành vị trí cao nhất mùa này".

Bên kia chiến tuyến, trợ lý Lê Đức Tuấn (Hà Nội FC) cho rằng đó là quyết định chính xác: "Hành động đó không fair-play và diễn ra ngay trước mặt ban huấn luyện Hà Nội. Olaha vung tay vào mặt Văn Toàn trước khi bật nhảy. Trên thế giới, hành vi phi thể thao ấy bị nghiêm cấm".

Trợ lý Lê Đức Tuấn nói: "Hiệp một chúng tôi gặp chút khó khăn, một phần do thiếu vắng nhân sự như huấn luyện viên trưởng (nhiễm Covid-19), Thái Quý (thẻ phạt). Đội lại nhận bàn thua sớm. Chúng tôi luôn có các phương án khi bị dẫn thì ra sao, lúc xuống sức thì thế nào. Cả đội đẩy cao đội hình tấn công và tìm được bàn gỡ".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ