Sơn La: Nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển giáo dục số

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 25/8, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021 – 2022 và triển khai nhiệm vụ. Địa phương này xác định sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và phát triển giáo dục số.

Hiệu trưởng, Giám đốc các nhà trường và trung tâm đã ký cam kết trách nhiệm với Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La.
Hiệu trưởng, Giám đốc các nhà trường và trung tâm đã ký cam kết trách nhiệm với Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La.

Năm học 2021- 2022, ngành giáo dục tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học. Sơn La chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, quy mô mạng lưới, trường lớp được sắp xếp, củng cố và phát triển. Cơ sở vật chất được tăng cường, bổ sung đồng bộ và đã cơ bản đáp ứng đủ 1 phòng/lớp học, đảm bảo dạy học 2 buổi/ngày.

Thư viện, thí nghiệm, phòng học bộ môn, nhà làm việc, nhà công vụ cho giáo viên, nhà ăn, nhà ở bán trú, công trình nhà vệ sinh, nước sạch, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư. Sơn La duy trì, củng cố, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi (đạt 100%). Công tác phổ cập giáo giáo dục tiểu học đạt mức độ 2, phổ cập giáo dục trung học và xóa mù chữ đạt mức độ 2. Công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi, chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đồng bộ, toàn diện về kế hoạch.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học mới.
Quang cảnh Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học mới.

Cùng với đó chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông có sự chuyển biến, tiến bộ tích cực so với năm học trước. Kỳ thi THPT vừa qua đạt kết quả cao, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,6%; tỉnh Sơn La đứng thứ 49/63 tỉnh thành phố về điểm trung bình các môn thi, tăng 10 bậc so với năm 2021. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được tỉnh quan tâm và là 1 chỉ tiêu trong Nghị quyết phát triển KT - XH của tỉnh.

Với chủ đề năm học 2022-2023 “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đổi mới và chuyển đổi số để củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo”, Ngành GD&ĐT tỉnh Sơn La đã triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Đồng thời, thực hiện tốt dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng GD-ĐT, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh. Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành giáo dục nói chung, công tác dạy và học, công tác quản lý giáo dục, quản trị nhà trường nói riêng…

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đề nghị, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở, các phòng GD&ĐT huyện/thành phố, các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, cụ thể thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển GD-ĐT; Đồng thời, tiếp tục triển khai chương trình giáo dục mầm non đã được sửa đổi, bổ sung; chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm chất lượng và hiệu quả, đặc biệt với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 đảm bảo đúng quy định, tiến độ, hoàn thành và vượt chỉ tiêu, kế hoạch năm học 2022-2023.

PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị.

PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng chỉ đạo: Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt và phương châm hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”, “Không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau”, “Quyết tâm, kiên trì cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục các cấp, nhất là cấp THPT.

Trên cơ cở đó, yêu cầu, các phòng chuyên môn, trường học xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể của từng cấp học, nhất là THCS, THPT phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới. Tổ chức triển khai hiệu quả chuyển đổi số và cải cách hành chính trong toàn ngành, phát triển giáo dục số...

Tại hội nghị, Viettel Sơn La đã trao hơn 2,7 tỷ đồng chương trình học bổng “Vì em hiếu học” cho ngành GD-ĐT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Diệu kỳ Điện Biên

GD&TĐ - Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ, những đường chiến hào vây, đánh lấn đã trở thành kỳ tích huyền thoại.