Sơn La: Không để khói thuốc len lỏi vào trường học

GD&TĐ - Với quan điểm không để khói thuốc len lỏi vào trường học, Trường THPT Mộc Hạ (Sơn La) đã và đang áp dụng nhiều biện pháp thiết thực. Phương châm mà  nhà trường đang áp dụng là phòng ngừa kết hợp với răn đe.

Năm học 2020-2021, trường THPT Mộc Hạ được ghi nhận là “Trường học xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn, không khói thuốc lá”
Năm học 2020-2021, trường THPT Mộc Hạ được ghi nhận là “Trường học xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn, không khói thuốc lá”

Nghiêm khắc xử lý khi cần...

Trường THPT Mộc Hạ có hơn 500 học sinh theo học ở 19 lớp. Nhiều em xa nhà, không thể đi về trong ngày nên phải ở nội trú. Cũng bởi hầu hết thời gian năm học, giáo viên giữ cả vai trò là cha, là mẹ của các em, nên họ đều chú trọng đến việc giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh. Một nội dung quan trọng, được đặc biệt quan tâm, đó là tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các em về tác hại của thuốc lá.

Thầy Vương Văn Thịnh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ngoài những giờ hoạt động ngoại khoá, toạ đàm, chúng tôi đã lồng ghép nội dung này vào buổi chào cờ đầu tuần. Ngoài ra, trong năm học này trường đã triển khai bổ sung thông tin vào giờ sinh hoạt lớp để nhắc nhở học sinh nâng cao ý thức”.

Ngoài thuốc lá truyền thống, tại trường THPT Mộc Hạ đã xuất hiện tình trạng học sinh thử và sử dụng thuốc lá điện tử. Dù số lượng không nhiều, song ngay từ khi xuất hiện, trường đã kịp thời ngăn chặn thông qua tuyên truyền, giáo dục.

“Năm học trước, nhà trường đã phát hiện 2 học sinh sử dụng thuốc lá điện tử. Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã kịp thời nhắc nhở và xử lý kịp thời. Đồng thời, khi tuyên truyền đến các em, nhà trường cũng bổ sung thông tin tác hại thuốc lá điện tử. Tránh trường hợp học sinh tò mò, bị lôi kéo sử dụng ”, thầy Đỗ Văn Đàm phụ trách Đội thanh niên xung kích trường THPT Mộc Hạ cho hay.

Ngoài ra, nhà trường đã thành lập “Đội thanh niên xung kích”. Đội này có vai trò giám sát việc thực hiện nội quy, quy định của nhà trường đối với học sinh. Trong đó, có việc phát hiện học sinh hút thuốc trong trường học.

Học sinh trường THPT Mộc Hạ xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền
Học sinh trường THPT Mộc Hạ xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền

“Mỗi lớp sẽ có một học sinh tham gia Đội tình nguyện xung kích để đảm bảo tính khách quan. Đội hoạt động thành 2 nhóm riêng, giờ truy bài và giờ ra chơi sẽ phối hợp với đội cờ đỏ để theo dõi những học sinh vi phạm. Bên cạnh đó, cán bộ lớp cũng tăng cường giám sát các thành viên, nếu có biểu hiện hoặc mang thuốc lá đến trường thì cũng báo ngay cho giáo viên”, thầy Đàm cho biết.

Nhà trường chỉ xử phạt học sinh hút thuốc lá trong khuôn viên trường học khi thực sự cần thiết. Phần lớn, vẫn tập trung chủ yếu là tuyên truyền, nhắc nhở, động viên nêu rõ tác hại để học sinh không tiếp tục sử dụng.

“Khi phát hiện học sinh vi phạm, hai lần đầu chúng tôi sẽ nhắc nhở và tịch thu thuốc rồi báo về gia đình. Nếu trường hợp đó tiếp tục tái phạm sẽ bị cảnh cáo trước lớp, toàn trường hoặc hạ hạnh kiểm tuỳ vào mức độ. Đặc biệt những em có hành vi lôi kéo bạn học tham gia cùng thì sẽ bị xử phạt nặng hơn”, thầy Đàm chia sẻ.   

Thầy cô nêu gương...

Một buổi sinh hoạt ngoại khóa
Một buổi sinh hoạt ngoại khóa

Theo Ban Giám hiệu, một giải pháp trường đang áp dụng hiệu quả, đó là thầy cô phải nêu gương.

“Thầy, cô đã đi đầu, tiên phong làm gương cho quy định không sử dụng thuốc lá tại trường. Từ khi triển khai, nhiều giáo viên đã hạn chế và bỏ được thói quen hút thuốc. Qua đó, các em lấy đây là tấm gương học tập”, thầy Đàm chia sẻ.

“Học sinh ở đây đang ở độ tuổi hiếu kỳ, tò mò nên rất dễ bị lôi kéo, dụ dỗ. Mỗi khi về với gia đình, các em hay bị bạn bè rủ rê. Xác định được điều này, Đoàn trường đã chủ động tuyên truyền để phụ huynh cùng phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tham gia quản lý các em”, thầy Đàm cho biết thêm.

Ngoài ra, để phòng ngừa và răn đe học sinh, trường THPT Mộc Hạ đã phối hợp với Công an xã Tô Múa ngăn chặn, thậm chí là xử phạt hành chính với những trường hợp vi phạm trong trường học từ lần thứ 4 trở lên. Mức phạt sẽ áp dụng theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Đến nay, trường mới chỉ phát hiện, phạt cảnh cáo với một số trường hợp vi phạm. Chưa có trường hợp nào bị hạ hạnh kiểm và xử phạt hành chính.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng phối hợp với Đoàn thanh niên, Công an huyện, để có những buổi ngoại khoá, toạ đàm nâng cao nhận thức cho học sinh về thuốc lá.

Theo thầy Thịnh, năm học này, học sinh thực hiện tốt nội dung không hút thuốc lá. Đến nay trường chưa phát hiện học sinh nào vi phạm nội quy. Gần đây nhất, năm học 2020-2021, trường THPT Mộc Hạ được ghi nhận là “Trường học xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn, không khói thuốc lá”, được Sở GD&ĐT Sơn La khen thưởng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.