Lai Châu: Cộng đồng chung tay phòng chống thuốc lá trong trường học

GD&TĐ - Ngành GD&ĐT Lai Châu luôn xác định phòng chống tác hại thuốc lá là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài. Từ đó, toàn ngành đã đẩy mạnh truyền thông về tác hại của thuốc lá.

Công tác phòng chống tác hại của thuốc lá được ngành GD&Đt Lai Châu đẩy mạnh.
Công tác phòng chống tác hại của thuốc lá được ngành GD&Đt Lai Châu đẩy mạnh.

Thầy cô là tấm gương

Trường THPT TP Lai Châu có 21 lớp và hơn 1.000 học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục để xây dựng môi trường học đường không khói thuốc. Xung quanh nhà trường được treo băng rôn, áp phích với nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường.

Bên cạnh đó, trường cũng đẩy mạnh truyền thông trực tiếp, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, lồng ghép phòng chống tác hại của thuốc lá trong một số môn học.

Ông Bùi Văn Toản, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Bằng nhiều hình thức, cách làm, nhà trường đã từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của giáo viên, học sinh về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường. Do vậy, đến nay, 100% giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc lá trong trường học.

Cũng theo ông Toản, để truyền thông về tác hại của thuốc lá trong nhà trường đạt được hiệu quả, mỗi thầy cô phải là một tấm gương sáng. Từ đó, nhà trường đã tuyên truyền, vận động đến các thầy gương mẫu, đi đầu.

Thầy Nguyễn Văn Kỷ, Giáo viên môn Hóa, trường THPT thành phố Lai Châu chia sẻ: “Cách đây 5 năm, sau khi mới ra trường tôi cũng đã từng sử dụng thuốc lá. Sau khi được tuyên truyền cũng như nhận thưc rõ về tác hại của nó, đối với bản thân và mọi người xung quanh, tôi đã từ bỏ. Phải mất 3 tháng tôi mới bỏ được”.

Thầy Kỷ đã lồng ghép một số nội dung về tác hại của thuốc lá trong bài giảng. “Tôi dạy học sinh biết trong thuốc lá có chất Nicotine. Đây là một chất gây nghiện mạnh và gây ra tác động tiêu cực do phụ thuộc thuốc lá” – Thầy Kỷ nói.

Em Trần Hải Quân, học sinh lớp 12C3 cho biết: “Chúng em được học về tác hại của thuốc lá cũng như một số biện pháp từ chối khi bạn bè rủ rê, mời thuốc. Em sẽ chọn bạn để chơi, hạn chế giao tiếp với các bạn sử dụng thuốc lá. Đồng thời, sẽ tuyên truyền cho bạn bè và mọi người xung quanh về tác hại của thuốc lá”.

Biển cấm hút thuốc
Biển cấm hút thuốc được trường THPT TP Lai Châu gắn ở nhiều điểm trong trường.

Cô Hoàng Thị Oánh, Hiệu trưởng trường phổ thông DTBT Tiểu học Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ cho biết: “Nhà trường có nhiều giáo viên nam, trước kia, ngay cả thầy Phó Hiệu trưởng cũng từng sử dụng thuốc lá. Nhưng triển khai thực hiện mô hình "trường học không khói thuốc", chúng tôi đã vận động để tất cả giáo viên trong trường bỏ thuốc lá. Đến nay, 100% giáo viên nhà trường không sử dụng thuốc lá trong trường học. Thầy cô sẽ là tấm gương cho học sinh noi theo mặc dù việc tiếp cận với thuốc lá của học sinh tiểu học, lại ở khu vực vùng cao là rất thấp”.

Phòng GD&ĐT huyện Phong Thổ hiện quản lý 48 trường ở 3 bậc học với số lượng giáo viên, học sinh lớn. Ông Nguyễn Vương Hùng – Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Phong Thổ cho biết: “Chúng tôi thường xuyên kiểm tra việc triển khai công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trong nhà trường. Kiểm tra kế hoạch tuyên truyền cho đội ngũ giáo viên, học sinh, việc đăng tải thông tin tuyên truyền trên Webside của trường, nội dung thi đua xây dựng mô hình “Trường học không khói thuốc”, treo các biển cấm hút thuốc”.

Nhờ đó, 100% các trường trên địa bàn huyện Phong Thổ thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Nhiều đơn vị trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng môi trường làm việc, học tập xanh – sạch – đẹp, không khói thuốc.

Cần sự chung tay của cộng đồng

Những năm qua, toàn ngành GD&ĐT Lai Châu đã tích cực triển khai nhiều hoạt động về truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại cơ sở giáo dục, nơi làm việc, quyền của người không hút thuốc lá, trách nhiệm của người hút thuốc lá. Tuy nhiên, để công tác truyền thông đạt được hiệu quả, cần có sự chung tay của cả cộng đồng.

Bà Mai Thị Hồng Sim, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn, quán karaoke thực hiện nghiêm quy định về phòng chống tác hại của thuốc lá và có nơi dành riêng cho người hút thuốc tại điểm kinh doanh”.

Hiện nay, trên địa bàn TP Lai Châu và huyện Tam Đường có trên 50 cửa hàng bán buôn, bán lẻ thuốc lá điếu. Để góp phần giảm thiểu tình trạng sử dụng thuốc lá đối với học sinh, Đội quản lý thị trường số 2 TP Lai Châu –Tam Đường đã đẩy mạnh kiểm tra, giám sát tại các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn về nội dung quảng cáo sản phẩm, nhất là thuốc lá điện tử, quy định về treo biểm cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi.

Cán bộ Đội quản lý thị trường số 2 TP Lai Châu – Tam Đường
Cán bộ Đội quản lý thị trường số 2 TP Lai Châu – Tam Đường kiểm tra kinh doanh thuốc lá.

Ông Nguyễn Tiến Thanh, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 2 TP Lai Châu – Tam Đường cho biết: “Trong quá trình đi kiểm tra, giám sát, chúng tôi nhắc nhở các cơ quan, đơn vị cần thực hiện nghiêm túc Luật Phòng chống tác hại thuốc lá. Trong năm 2021, chúng tôi đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 cơ sở kinh doanh không treo biển cấm bán thuốc cho người dưới 18 tuổi”.

Thời gian qua, TP Lai Châu đã tích cực triển khai các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá. Quy định không hút thuốc lá tại các địa điểm cấm như: bệnh viện, trường học, nơi công sở, những nơi công cộng.

Cùng với đó, UBND Lai Châu đã yêu cầu cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường xây dựng và ban hành quy chế làm việc nơi công sở. Từ đó, nâng cao ý thức tự giác của mỗi người trong công tác PCTHTL.

Biển cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi
Biển cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi được treo tại Siêu thị Hương Long, TP Lai Châu.

Hiện nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá với Thủ trưởng đơn vị và Ban Chấp hành công đoàn. Nội dung không hút thuốc lá được đưa vào tiêu chí thi đua của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tham gia ủng hộ. Bên cạnh đó, thành phố cũng vận động mỗi người tham gia hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá, gương mẫu chấp hành việc không hút thuốc lá tại nơi công cộng, nơi làm việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ