Sôi nổi Hội thi giảng viên dạy giỏi Giáo dục quốc phòng và an ninh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường ĐH Cửu Long vừa tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi môn Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2022 - 2023.

TS Đặng Thị Ngọc Lan - Phó Hiệu trường Trường ĐH Cửu Long trao giải nhất cho thí sinh.
TS Đặng Thị Ngọc Lan - Phó Hiệu trường Trường ĐH Cửu Long trao giải nhất cho thí sinh.

Hội thi nhằm đánh giá thực chất trình độ, năng lực, phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên môn Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Đợt này có 4 giảng viên dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh đăng ký tham gia. Mỗi thí sinh trải qua 3 phần gồm: Phần trắc nghiệm thi tìm hiểu về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; Kỹ năng ứng xử và xử lý các tình huống sư phạm thường xảy ra trong quá trình giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh.

Phần vấn đáp và thực hành động tác về Điều lệnh quản lý bộ đội, Điều lệnh đội ngũ từng người không súng. Phần thực hành giảng bài (bốc thăm một bài giảng và thực hành trên lớp).

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các cá nhân. Thí sinh Trương Công Sơn xuất sắc giành được giải Nhất Hội thi giảng viên dạy giỏi môn Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2022 - 2023.

Thí sinh thi vấn đáp.

Thí sinh thi vấn đáp.

Hội thi góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy, tạo cơ hội cho giảng viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy, từ đó tiếp tục bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ