Sôi nổi Hội Đua thuyền đuôi én tại thị xã Mường Lay

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tại Mường Lay (Điện Biên) – thị xã được mệnh danh là nhỏ nhất nước đang diễn ra các hoạt động của Lễ hội Đua thuyền đuôi én.

Màn biểu diễn dù lượn tại Lễ hội Đua thuyền đuôi én ở thị xã Mường Lay.
Màn biểu diễn dù lượn tại Lễ hội Đua thuyền đuôi én ở thị xã Mường Lay.

Trong 3 ngày (từ đêm 31/12/2022 đến 2/1/2023), tại thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) diễn ra Lễ hội Đua thuyền đuôi én lần thứ VIII, năm 2023.

Lễ hội năm nay quy tụ 10 đội đua. Ngoài 6 đội của địa phương, năm nay còn có sự tham dự từ các đội đến từ nhiều huyện lân cận: Sìn Hồ, Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu), Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) và huyện Mường Chà (Điện Biên).

Trong thời gian diễn ra Lễ hội, các tuyến đường trung tâm tại thị xã Mường Lay luôn "chật cứng" người và xe.

Trong thời gian diễn ra Lễ hội, các tuyến đường trung tâm tại thị xã Mường Lay luôn "chật cứng" người và xe.

Lễ hội Đua thuyền đuôi én truyền thống của dân tộc Thái trắng Mường Lay được chính quyền địa phương phục dựng thành công, tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015. Từ đó, thông lệ đầu năm, lễ hội được tổ chức và trở thành điểm hẹn vui xuân của đồng bào địa phương cũng như trong vùng.

Nghi thức Tế thần sông nước mở màn cho hội đua.

Nghi thức Tế thần sông nước mở màn cho hội đua.

Lễ hội được tổ chức đầu năm với ý nghĩa nhằm khai thông sông rạch, với ước muốn cầu cho mưa thuận, gió hòa. Thông qua lễ hội, người Thái cùng các cộng đồng dân tộc khác sinh sống trên địa bàn thêm lạc quan, yêu đời hơn, tình đoàn kết bản làng càng bền chặt. Đây cũng là dịp để người dân nâng cao ý thức trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc.

Các đội đua tranh tài.

Các đội đua tranh tài.

Nhiều năm nay, lễ hội đã trở thành sự kiện văn hóa, thể thao nổi bật trong năm. Đồng thời là điểm nhấn quan trọng trong hoạt động xúc tiến du lịch của thị xã Mường Lay nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung.

Lần đầu tiên người dân thị xã Mường Lay chứng kiến dù lượn trực tiếp.

Lần đầu tiên người dân thị xã Mường Lay chứng kiến dù lượn trực tiếp.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Cụ thể như: Lễ tế thần sông nước; hội đua thuyền đuôi én; thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian; trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm địa phương, thi đấu thể thao dân tộc, trò chơi dân gian...

Đông đảo du khách và người dân địa phương tập trung tại Bến Cơ khí - nơi diễn ra hội đua để đón xem và cổ vũ.

Đông đảo du khách và người dân địa phương tập trung tại Bến Cơ khí - nơi diễn ra hội đua để đón xem và cổ vũ.

Đặc biệt, nằm trong sự kiện này, năm nay thị xã Mường Lay còn đăng cai tổ chức Giải vô địch Câu lạc bộ dù lượn quốc gia năm 2023. Giải đấu thu hút 75 phi công đến từ các Câu lạc bộ trong nước tham gia.

Màn biểu diễn dù lượn cùng với Cờ Tổ quốc.

Màn biểu diễn dù lượn cùng với Cờ Tổ quốc.

Theo lãnh đạo địa phương chia sẻ, việc đăng cai tổ chức giải đấu là cơ hội tốt để Điện Biên đẩy mạnh hơn nữa quảng bá hình ảnh. Giới thiệu tiềm năm, nhất là những giá trị văn hóa đặc trưng, các sản phẩm du lịch độc đáo, riêng có của nhân dân các dân tộc địa phương.

Màn múa xèo đặc trưng của đồng bào Thái trắng Mường Lay.

Màn múa xèo đặc trưng của đồng bào Thái trắng Mường Lay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.