Người dân Hà Tĩnh đội mưa xem đua thuyền mừng Tết Độc lập

GD&TĐ - Những tay chèo đại diện cho các thôn, xã đã cùng nhau đua tranh trên khu vực Hồ Ghè (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh). Không khí tranh đua và cổ vũ làm cả một vùng ven đô trở nên náo nhiệt.

Người dân tổ chức đua thuyền mừng Tết Độc lập
Người dân tổ chức đua thuyền mừng Tết Độc lập
Hòa chung không khí sôi nổi của các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9, người dân vùng ven đô Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống và các trò chơi dân gian.

Hòa chung không khí sôi nổi của các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9, người dân vùng ven đô Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống và các trò chơi dân gian.

Tham gia hội đua thuyền năm nay có 11 đội với gần 200 vận động viên đến từ các thôn, xóm trên địa bàn xã Thạch Hạ.

Tham gia hội đua thuyền năm nay có 11 đội với gần 200 vận động viên đến từ các thôn, xóm trên địa bàn xã Thạch Hạ.

Mỗi đội thuyền tham dự có 14 vận động viên được tuyển chọn từ các nam thanh niên, trung niên có sức khỏe tại các thôn xóm.

Mỗi đội thuyền tham dự có 14 vận động viên được tuyển chọn từ các nam thanh niên, trung niên có sức khỏe tại các thôn xóm.

Các đội sẽ bốc thăm chia làm 4 bảng, thi đấu theo hình thức loại trực tiếp, mỗi bảng có 3-4 đội cùng tranh tài. Các đội thi chèo 2 lượt bằng thuyền gỗ trên quãng đường hơn 1,5km tại khu vực Hồ Ghè (xã Thạch Hạ).
Các đội sẽ bốc thăm chia làm 4 bảng, thi đấu theo hình thức loại trực tiếp, mỗi bảng có 3-4 đội cùng tranh tài. Các đội thi chèo 2 lượt bằng thuyền gỗ trên quãng đường hơn 1,5km tại khu vực Hồ Ghè (xã Thạch Hạ).
Mặc dù, thời tiết trong sáng 2/9 có mưa lớn nhưng vẫn thu hút rất đông người dân địa phương và các vùng lân cận đến theo dõi và cổ vũ.

Mặc dù, thời tiết trong sáng 2/9 có mưa lớn nhưng vẫn thu hút rất đông người dân địa phương và các vùng lân cận đến theo dõi và cổ vũ.

Dù gặp thời tiết bất lợi, nhưng các đội tham dự đều nỗ lực hết mình, cống hiến những màn đua thuyền gay cấn, hấp dẫn đến khán giả.
Dù gặp thời tiết bất lợi, nhưng các đội tham dự đều nỗ lực hết mình, cống hiến những màn đua thuyền gay cấn, hấp dẫn đến khán giả.
Sau lễ buông phao, bắn phát súng báo hiệu xuất phát, các đội tranh tài bắt đầu bứt tốc quyết liệt.

Sau lễ buông phao, bắn phát súng báo hiệu xuất phát, các đội tranh tài bắt đầu bứt tốc quyết liệt.

Trong mỗi đội, người chèo lái, người ngồi mũi và người bắt nhịp là ba người quan trọng nhất. Trong đó, người chèo lái có nhiệm vụ điều khiển con thuyền, hướng đò đi làm sao lách được qua những đò bơi khác mà không bị va chạm.
Trong mỗi đội, người chèo lái, người ngồi mũi và người bắt nhịp là ba người quan trọng nhất. Trong đó, người chèo lái có nhiệm vụ điều khiển con thuyền, hướng đò đi làm sao lách được qua những đò bơi khác mà không bị va chạm.
Phía trên bờ, hàng ngàn khán giả không ngừng hò reo, cổ vũ cho các đội tuyển tham dự.
Phía trên bờ, hàng ngàn khán giả không ngừng hò reo, cổ vũ cho các đội tuyển tham dự.
Một cổ động viên trèo lên cây để cổ vũ tinh thần cho đội nhà.
Một cổ động viên trèo lên cây để cổ vũ tinh thần cho đội nhà.
Màn rượt đuổi về đích kịch tính đến từ đội tuyển thôn Liên Thanh và thôn Thượng.
Màn rượt đuổi về đích kịch tính đến từ đội tuyển thôn Liên Thanh và thôn Thượng.
Nhờ nhỉnh hơn về thể lực cùng với chiến thuật hợp lý, đội tuyển thôn Liên Thanh đã giành chiến thắng, bước vào trận chung kết trong chiều cùng ngày.
Nhờ nhỉnh hơn về thể lực cùng với chiến thuật hợp lý, đội tuyển thôn Liên Thanh đã giành chiến thắng, bước vào trận chung kết trong chiều cùng ngày.
Niềm vui của đội chiến thắng sau trận tranh tài quyết liệt. Ban tổ chức sẽ lựa chọn 4 đội thắng tại 4 bảng để bước vào trận chung kết.

Niềm vui của đội chiến thắng sau trận tranh tài quyết liệt. Ban tổ chức sẽ lựa chọn 4 đội thắng tại 4 bảng để bước vào trận chung kết.

Theo ban tổ chức, lễ hội đua thuyền trên Hồ Ghè nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi; tăng cường mối đoàn kết trong nhân dân. Đồng thời, đây cũng là dịp cổ vũ phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, kết hợp với diễn tập cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai.

Theo ban tổ chức, lễ hội đua thuyền trên Hồ Ghè nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi; tăng cường mối đoàn kết trong nhân dân. Đồng thời, đây cũng là dịp cổ vũ phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, kết hợp với diễn tập cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai.

Ngoài đua thuyền, người dân còn được trực tiếp tham gia các trò chơi dân gian như: đi cầu kiều, bắt vịt trên sông, bắt chạch trong chum, đập niêu đất... những trò chơi độc đáo đã mang tới một bầu không khí vui tươi, rộn rã tiếng cười cho bà con nhân dân.
Ngoài đua thuyền, người dân còn được trực tiếp tham gia các trò chơi dân gian như: đi cầu kiều, bắt vịt trên sông, bắt chạch trong chum, đập niêu đất... những trò chơi độc đáo đã mang tới một bầu không khí vui tươi, rộn rã tiếng cười cho bà con nhân dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ