Đua thuyền 'dậy sóng' trên dòng Kiến Giang

GD&TĐ - Ngày 2/9, tại huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) đã diễn ra Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm nay có sự tham dự của 24 thuyền bơi nam và 9 thuyền đua nữ.
Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm nay có sự tham dự của 24 thuyền bơi nam và 9 thuyền đua nữ.

Tham gia lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang (huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình) năm nay có 24 thuyền bơi nam và 9 thuyền đua nữ với tổng số hơn 1.000 vận động viên đến từ các thôn, xã trên địa bàn.

Theo đó, các trai bơi dùng mái chầm, nữ đua dùng mái chèo với đoạn đường bơi dài từ 18 - 24 km.

Giải đua, bơi thuyền đã thu hút rất đông khán giả xem và cổ vũ.

Giải đua, bơi thuyền đã thu hút rất đông khán giả xem và cổ vũ.

Giải đua bơi thuyền đã diễn ra trong không khí sôi nổi và đầy tinh thần văn hóa thể thao. Lễ hội đã thu hút hàng vạn lượt du khách trong và ngoài tỉnh, con em quê hương đang sinh sống, học tập, công tác trên mọi miền đất nước về đón xem, cổ vũ động viên.

Sau gần 2 giờ đồng hồ tranh tài, thuyền bơi nam, thôn An Xá (xã Lộc Thuỷ) đạt giải Nhất, xã Mỹ Thuỷ đạt giải Nhì, xã Sơn Thuỷ đạt giải Ba. Đối với thuyền đua nữ, thôn An Xá (xã Lộc Thuỷ) đạt giải Nhất, thôn Phú Thọ (xã An Thuỷ) đạt giải Nhì, thôn Đại Phong (xã Phong Thuỷ) đạt giải Ba.

Bơi, đua thuyền trên sông và trở thành một món ăn tinh thần của người dân Lệ Thủy từ bao đời.

Bơi, đua thuyền trên sông và trở thành một món ăn tinh thần của người dân Lệ Thủy từ bao đời.

Bà Đặng Thị Hồng Thắm, Phó Chủ tịch huyện Lệ Thủy cho biết: “Nhằm bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia, UBND huyện đã có những sự chuẩn bị chu đáo từ trước, tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang cũng là dịp để khơi dậy tinh thần, sự đoàn kết... Đồng thời, đây cũng sẽ là cơ hội để kích cầu và thu hút khách du lịch đến với Lệ Thủy cũng như tỉnh Quảng Bình”.

Giải đua bơi thuyền diễn ra trong không khí sôi nổi và đầy tinh thần văn hóa thể thao.

Giải đua bơi thuyền diễn ra trong không khí sôi nổi và đầy tinh thần văn hóa thể thao.

Ngoài ra, lễ hội xuất phát từ hội bơi, đua cầu đảo của làng, của tổng với mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, thi thố sức trai, sức gái để chuẩn bị vật lộn với mùa mưa bão, chế ngự thiên nhiên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ hội ở Hà Nội không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng mà còn trở thành sản phẩm du lịch. Ảnh minh họa: ITN.

Hà Nội và cuộc 'tái thiết' bằng văn hóa

GD&TĐ - Hà Nội đang bước vào cuộc “tái thiết” bằng văn hóa, khi các giá trị di sản và sáng tạo được xác lập là trụ cột, nguồn lực nội sinh theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW.

Học sinh Trường Tiểu học An Dương trong giờ học.

'Đòn bẩy' đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

GD&TĐ - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh không còn là lựa chọn mà trở thành yêu cầu tất yếu của giáo dục hiện đại.