Sôi động Ngày hội hái mận Mộc Châu năm 2024

GD&TĐ - Ngày 18/5, huyện Mộc Châu tổ chức ngày hội hái quả mận hậu, thu hút hàng nghìn lượt du khách đến thung lũng mận Nà Ka tham gia trải nghiệm.

Tiết mục văn nghệ diễn ra tại ngày hội hái mận hậu.
Tiết mục văn nghệ diễn ra tại ngày hội hái mận hậu.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch và công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Mộc Châu, UBND huyện Mộc Châu đã tổ chức ngày hội hái quả mận hậu năm 2024. Hoạt động này đã thu hút hàng nghìn lượt du khách đến thung lũng mận Nà Ka, thị trấn Nông trường Mộc Châu tham gia trải nghiệm và khám phá. Tại ngày hội diễn ra các cuộc thi như: Hái quả, trình bày mâm quả, thi ăn quả; đi cà kheo, rồng ấp trứng, tung còn, kéo co, thi trại văn hoá...

Đông đảo người dân tham gia ngày hội hái quả mận hậu.

Đông đảo người dân tham gia ngày hội hái quả mận hậu.

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của nhân dân và du khách, các đội thi đã thể hiện sự khéo léo, nhanh nhẹn trong mỗi phần thi của mình, tạo nên bầu không khí sôi động.

Sơ đồ các điểm du lịch tại Mộc Châu được xếp bằng mận hậu.

Sơ đồ các điểm du lịch tại Mộc Châu được xếp bằng mận hậu.

Vừa trải nghiệm hái mận tại ngày hội, chị Hoàng Thùy Trang, du khách đến từ Hà Nội cho biết: "Tôi thấy không khí ở nơi này rất trong lành. Con người ở đây thân thiện, mến khách. Được tham gia trải nghiệm hái quả và thưởng thức những trái mận tươi ngon ngay tại vườn, tôi cảm thấy rất hạnh phúc".

Thiếu nữ người Mông tham gia cuộc thi hái quả.

Thiếu nữ người Mông tham gia cuộc thi hái quả.

Các trại văn hoá được Ban tổ chức dựng lên để quảng bá sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ tới du khách.

Các trại văn hoá được Ban tổ chức dựng lên để quảng bá sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ tới du khách.

Ban tổ chức vinh danh những hộ trồng mận tiêu biểu và các đội thi tham gia trò chơi tại ngày hội hái mận.

Ban tổ chức vinh danh những hộ trồng mận tiêu biểu và các đội thi tham gia trò chơi tại ngày hội hái mận.

Việc tổ chức ngày hội là dịp để những người trồng mận giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trồng, chăm sóc mận, tạo ra các sản phẩm có giá trị cao từ quả mận hậu. Qua đó, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, tạo sự tương hỗ giữa phát triển nông nghiệp với du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, thu hút đông đảo khách du lịch đến với Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.

Du khách chụp ảnh kỷ niệm với các nghệ nhân.

Du khách chụp ảnh kỷ niệm với các nghệ nhân.

Hiện nay, huyện Mộc Châu là khu vực trồng mận lớn nhất cả nước với tổng diện tích hơn 3.200 ha. Diện tích đang cho thu khoảng 2.400 ha, sản lượng ước khoảng 28.000 tấn/vụ. Diện tích mận chủ yếu tập trung tại các khu vực: thị trấn Nông trường, xã Tân Lập...

Trong đó, có nhiều diện tích mận hậu lâu năm được người dân chăm sóc tốt không chỉ để thu hoạch quả mà còn làm các dịch vụ du lịch trải nghiệm, chụp ảnh vào mùa hoa, hái quả tại vườn vào mùa thu hoạch quả...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các trường đại học Nhật Bản cần phát triển chương trình mới, thu hút sinh viên.

Nhật Bản cắt giảm trợ cấp đại học

GD&TĐ - Việc Chính phủ Nhật Bản chuẩn bị cắt giảm trợ cấp công đã đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự tồn tại của các trường đại học và cao đẳng tư thục, nơi tiếp nhận gần 80% sinh viên giáo dục đại học trong cả nước.

Thuốc giả ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và thời gian, kết quả điều trị của người bệnh. Ảnh minh họa: ITN

Hệ lụy kinh hoàng từ thuốc giả

GD&TĐ - Tác động của thuốc giả không dừng lại ở việc gây thiệt hại kinh tế, mà còn kéo theo những hệ lụy vô cùng nghiêm trọng đối với sức khỏe người bệnh.