Khai mạc Ngày hội giao lưu văn hoá các trường dân tộc nội trú tỉnh Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đắk Lắk là tỉnh miền núi với 49 dân tộc anh em cùng chung sống, việc giáo dục ý thức bảo tồn văn hóa luôn được ngành Giáo dục quan tâm.

Các học sinh dự khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Thành Tâm)
Các học sinh dự khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Thành Tâm)

Tối 15/12, tại Trường THPT DTNT N'Trang Lơng, TP Buôn Ma Thuột, Sở GD&ĐT Đắk Lắk khai mạc Ngày hội giao lưu văn hoá, văn nghệ các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) năm 2023.

Đại biểu dự khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Thành Tâm)

Đại biểu dự khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Thành Tâm)

Theo đó, ngày hội giao lưu văn hoá, văn nghệ các trường PTDTNT và trường PTDTBT cấp tỉnh năm 2023 lần đầu tiên được Sở GD&ĐT tổ chức, là một hoạt động có ý nghĩa to lớn và rất thiết thực. Góp phần giáo dục ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, phát hiện và tôn vinh các cá nhân và đơn vị có những tiết mục xuất sắc tham gia dự thi. Thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh tình yêu quê hương, đất nước, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Học sinh dự khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Thành Tâm)

Học sinh dự khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Thành Tâm)

Đặc biệt, sân chơi tạo điều kiện để học sinh các dân tộc anh em giao lưu, học học, xây dựng khối đại đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lưu Tiến Quang phát biểu khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Thành Tâm)

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lưu Tiến Quang phát biểu khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Thành Tâm)

Phát biểu khai mạc Ngày hội, ông Lưu Tiến Quang, Chủ tịch Công đoàn ngành GD tỉnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh, Ngày hội cấp tỉnh lần này là để học sinh các trường PTDTNT và PTDTBT khẳng định năng khiếu văn hóa, văn nghệ bằng chính lời ca, điệu múa và diễn tấu nhạc cụ dân tộc. Qua đó, góp phần quan trọng bảo tồn những nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước và đặc sắc văn hóa của dân tộc.

Ông Lưu Tiến Quang tặng hoa Ban Giám khảo của Ngày hội. (Ảnh: Thành Tâm)

Ông Lưu Tiến Quang tặng hoa Ban Giám khảo của Ngày hội. (Ảnh: Thành Tâm)

Tham gia Ngày hội lần thứ nhất này, có 511 học sinh đến từ 16 trường PTDTNT và 4 trường PTDTBT trên địa bàn toàn tỉnh.

Các đội sẽ dự thi ở các thể loại: hát, múa, diễn tấu cồng chiêng, biễu diễn nhạc cụ dân tộc.

Nội dung các tiết mục văn nghệ bám sát chủ đề, tình cảm trong sáng, lành mạnh của tuổi học trò, lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu; tôn trọng và đảm bảo quyền văn hoá của các dân tộc thiểu số.

Ngày hội sẽ bế mạc vào chiều 17/12 tại Trường THPT DTNT N'Trang Lơng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.