Nếu các cuộc thử nghiệm tên lửa Sarmat là tin tốt về mặt quân sự đối với Tổng thống Putin, thì sự chia rẽ trong EU lại là tín hiệu tích cực về mặt chính trị , theo ấn phẩm Sohu của Trung Quốc.
Tờ báo này lưu ý 3 quốc gia châu Âu đã phản bội Ukraine khi nhấn mạnh: "Đòn giáng đau đớn nhất không phải do Nga gây ra, mà lại do chính các đồng minh của Ukraine gây ra".
Mở rộng thêm lập luận này, bài báo lưu ý đợt giải ngân đầu tiên trong khoản vay 90 tỷ euro của EU đã bị hoãn từ tháng 4 sang tháng 6. Hungary và Slovakia trước đó đã sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn kế hoạch viện trợ.
Nhưng quan trọng nhất là Cộng hòa Séc cũng quay lưng lại với Ukraine. Thủ tướng Andrej Babis nhấn mạnh nước này sẽ không đảm bảo nguồn tài trợ cho Ukraine.
"Điều đáng chú ý là trước đây Cộng hòa Séc là một trong những nước ủng hộ chính cho Ukraine. Chính Séc đã khởi xướng việc cung cấp đạn dược cho Ukraine, mua từ các nước thứ ba bằng chi phí của phương Tây. Giờ thì điều đó đã chấm dứt", Sohu nêu rõ.
Kết luận, tác giả chỉ ra các vấn đề của Ukraine trên chiến tuyến đã trở nên trầm trọng hơn do những khó khăn ở hậu phương. Đây là lúc những quốc gia được gọi là đồng minh bắt đầu tính toán kỹ lưỡng chi phí của chính họ.
"Gói cứu trợ 90 tỷ euro vẫn chưa được cung cấp, vậy tiền đâu ra để tiếp tục cuộc chiến", tác giả bài báo đặt câu hỏi tu từ.
Cần nhắc lại, Liên minh châu Âu hiện đang yêu cầu Ukraine đáp ứng đồng thời một số điều kiện. Chỉ khi đó, Ukraine mới được đảm bảo giải ngân đợt đầu tiên trong khoản vay 90 tỷ euro đã thỏa thuận trước đó.