Sóc Trăng: Tặng 200 phần quà cho đồng bào Khmer nghèo

GD&TĐ - Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022, đồn Biên phòng Lai Hoà, bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã trao tặng 200 phần quà cho đồng bào Khmer trên địa bàn biên giới thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng).

Đại diện đồn Biên phòng Lai Hoà và mạnh thường quân tặng gạo cho các hộ gia đình Khmer nghèo.
Đại diện đồn Biên phòng Lai Hoà và mạnh thường quân tặng gạo cho các hộ gia đình Khmer nghèo.

Chiều 12/4, Đồn Biên phòng Lai Hoà, tổ chức tặng quà cho các hộ gia đình Khmer nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Khmer trên địa bàn xã Lai Hoà và Vĩnh Tân thuộc thị xã Vĩnh Châu, giúp bà con đón tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc.

Tại các địa bàn, cán bộ Biên phòng đã trao tặng 200 phần quà, mỗi phần quà gồm 10 kg gạo. Kinh phí thực hiện vận động từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trên địa bàn đơn vị quản lý.

Chỉ huy đồn Biên phòng Lai Hoà trao tặng gạo cho người nghèo trên địa bàn xã Lai Hoà.
Chỉ huy đồn Biên phòng Lai Hoà trao tặng gạo cho người nghèo trên địa bàn xã Lai Hoà.

Đại uý Nguyễn Văn Hiên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lai Hoà chân thành cảm ơn những đóng góp của bà con đồng bào Khmer trên khu vực biên giới biển trong việc tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới biển của tỉnh Sóc Trăng trong suốt những năm qua.

Đại uý Nguyễn Văn Hiên mong muốn, với những phần quà này sẽ mang ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần, phần nào giúp cho bà con có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết đầm ấm, hạnh phúc và an toàn. Đồng thời mong muốn bà con Khmer tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19. Góp phần chung tay cùng với lực lượng Biên phòng xây dựng thế trận “Biên phòng toàn dân” ngày càng vững mạnh. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ