Sốc: Neymar tuyên bố chia tay tuyển Brazil

GD&TĐ - Neymar tuyên bố sẽ giã từ màu áo đội tuyển quốc gia Brazil sau chiến dịch World Cup 2022 khi mới 30 tuổi.

Neymar tiết lộ chia tay tuyển Brazil sau World Cup 2022.
Neymar tiết lộ chia tay tuyển Brazil sau World Cup 2022.

“Tôi nghĩ giải đấu được tổ chức tại Qatar sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi”, siêu sao 29 tuổi nhấn mạnh trong bộ phim tài liệu nói về cuộc đời mình do DAZN sản xuất mới đây: “Nhưng tôi sẽ làm mọi thứ để World Cup 2022 trở nên tốt đẹp và cùng tuyển Brazil giành chiến thắng. Đây là giấc mơ của tôi từ thời thuở nhỏ”.

Neymar lần đầu dự World Cup vào năm 2014, giải đấu được tổ chức trên sân nhà Brazil và tỏa sáng  rực rỡ. Tuy nhiên, chấn thương đốt sống lưng nghiêm trọng khiến anh phải ngồi ngoài ở trận bán kết gặp Đức. Thiếu vắng ngôi sao sáng nhất, chủ nhà thua thảm “Cỗ xe tăng” với tỷ số 1-7.

“Dính chấn thương tại World Cup 2014 là điều tồi tệ đối với cá nhân tôi. Nó phá hỏng giấc mơ được chơi ở bán kết và chung kết giải đấu trên quê hương tôi”, Neymar kể lại giây phút đáng quên: “Biết không thể ra sân, tôi bắt đầu khóc. Ban lãnh đạo đưa tôi đến bệnh viện và thông báo ‘Có cả tin xấu và tin tốt, cậu muốn nghe tin nào trước?’.

“Tôi nói, ‘hãy cho tôi biết tin xấu trước’. Bác sĩ chia sẻ tôi không còn cơ hội ra sân ở trận tới. Tôi đã khóc và hỏi bác sĩ, vậy tin tốt là gì? Bác sĩ đáp, nếu vết gãy đó lệch khoảng 2cm, tôi không còn cơ hội đi lại bình thường”, Neymar nhấn mạnh.

Neymar và các đồng đội vừa có trận hòa 0-1 trước Colombia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Tuy nhiên, con đường đến Qatar đã mở ra trước mắt Brazil khi đứng đầu bảng với thành tích bất bại, đạt 28 điểm sau 10 trận.

Tiền đạo thuộc biên chế PSG đã vượt qua huyền thoại Romario để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Brazil ở vòng loại World Cup,với 12 bàn thắng. Với 69 pha lập công sau 113 lần ra sân trong màu áo Brazil, giúp Neymar tiến sát kỷ lục 77 bàn của “Vua bóng đá” Pele.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.