Mbappe thừa nhận từng mắng Neymar là “kẻ ăn mày”

GD&TĐ - Chia sẻ với giới truyền thông, Mbappe cho biết từng chửi Neymar là “kẻ ăn mày” trong trận PSG thắng Montpellier 2-0.

Mbappe mắng Neymar là “kẻ ăn mày” trong trận PSG thắng Montpellier 2-0
Mbappe mắng Neymar là “kẻ ăn mày” trong trận PSG thắng Montpellier 2-0

Mbappe là tâm điểm của bóng đá châu Âu trong nhiều tháng qua. Bên cạnh tương lai chưa rõ ràng tại PSG, tiền đạo người Pháp còn bị đồn đoán mâu thuẫn với hai đồng đội là Neymar và Messi.

Vừa qua truyền thông Pháp tiết lộ họ bắt gặp hình ảnh Mbappe đã mắng Neymar là “kẻ ăn mày” trong trận PSG thắng Montpellier 2-0 cách đây 2 tuần.

Mbappe vô cùng tức giận và thất vọng khi Neymar không chuyền bóng cho anh trong một tình huống ngon ăn. Tuy nhiên thời điểm đó, tiền đạo người Pháp chối bình luận về vụ việc.

Mới đây, Mbappe đã mắng Neymar là “kẻ ăn mày” cách đây hai tuần và gọi đó là chuyện bình thường trên sân cỏ. Trong cuộc phỏng vấn với L"Equipe, Mbappe đã nhận được câu hỏi của phóng viên về chuyện này.

Phóng viên hỏi: “Trong trận đấu với Montpellier, có phải cậu đã mắng Neymar là ‘Thằng ăn mày kia, sao không chuyền bóng cho tao?’. Có đúng là cậu đã nói như thế không?”.

Mbappe đáp: “Đúng, tôi đã nói như vậy. Đó là chuyện xảy ra hàng ngày trong bóng đá, và nó không phải cái mà các cầu thủ nên để bụng với nhau.

Vì vậy, ngay sau trận đấu, tôi đã nói chuyện với Neymar. Trước đây, chúng tôi đã nhiều lần trao đổi với nhau gay gắt như vậy và sau này cũng thế. Bởi lẽ chúng tôi muốn giành chiến thắng”.

“Không có chuyện thù oán hay mâu thuẫn cá nhân ở đây. Tôi luôn tôn trọng và ngưỡng mộ Neymar cả trong và ngoài sân cỏ. Đó chỉ là một khoảnh khắc trong trận đấu, khi tôi nổi nóng với cách anh ấy xử lý bóng.

Trong một trận đấu khác, chuyện ngược lại cũng sẽ xảy ra khi anh ấy bực mình vì tôi không chuyền bóng. Đó là chuyện bình thường”.

Bên cạnh đó, Mbappe khẳng định anh cũng không có mâu thuẫn hay bất cứ vấn đề gì với Messi và cho biết muốn rời PSG đến Real Madrid từ trước khi Messi gia nhập PSG.

Mùa hè vừa qua, Real Madrid từng sẵn sàng chi đến 200 triệu euro để mua lại năm cuối hợp đồng của Mbappe với PSG, tuy nhiên cuối cùng vẫn thất bại trước sự cứng rắn của đội bóng nước Pháp.

Với việc hợp đồng của Mbappe với PSG sẽ hết hạn vào cuối mùa bóng năm nay, đội bóng nước Pháp đang đứng trước nguy cơ mất trắng tiền đạo sinh năm 1998.

Trong trường hợp bắt buộc, họ có thể sẽ bán anh ngay trong thị trường chuyển nhượng tháng Giêng tới, và đó cũng là mong muốn của Real Madrid.

Chia sẻ với El Debate mới đây, chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đã lên tiếng về thương vụ này:

"Vào tháng Giêng, chúng tôi sẽ có tin tức về Mbappe. Chúng tôi hy vọng rằng vào ngày 1 tháng 1, mọi thứ có thể được giải quyết.

Những gì tôi nói là chúng tôi phải đợi đến năm sau để được nghe quyết định từ anh ấy, tôi luôn tôn trọng PSG, đội bóng mà chúng tôi có quan hệ tốt."

Về phía Mbappe, tiền đạo này đã bày tỏ nguyện vọng được ra đi để tìm kiếm những thử thách mới ở mùa hè qua nhưng cuối cùng điều này đã không thể trở thành sự thật. Điều này đã được chính cầu thủ sinh năm 1998 xác nhận trong một phát biểu mới đây.

“Tôi đã yêu cầu được ra đi vào tháng 7, vì ngay từ thời điểm đó không muốn gia hạn, tôi muốn CLB có phí chuyển nhượng để có sự thay thế chất lượng.

PSG là một đội bóng đã mang lại cho tôi rất nhiều điều, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc trong 4 năm ở đây và tôi bây giờ vẫn thế.

Tôi đã thông báo đủ sớm để câu lạc bộ có thể xoay sở. Tôi muốn tất cả mọi người đều trưởng thành, để cùng nhau làm một việc tốt và tôi tôn trọng điều đó. Tôi đã nói ‘nếu bạn đội bóng không muốn tôi đi, tôi sẽ ở lại”. Mbappe nói với RMC Sport.

Ngoài ra, trong một cuộc phỏng vấn khác với tờ L"Equipe, Mbappe cũng đã thẳng thắn nói về điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Cụ thể, chân sút 23 tuổi đã nói rằng:

“Hiện tại tôi vẫn gắn bó với PSG. Nếu tôi rời đi, đó chỉ có thể là Real Madrid. Tham vọng của tôi đã trở nên rõ ràng”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ