Số phận các căn cứ Nga ở Syria

GD&TĐ -Bộ trưởng Nội vụ Syria, Ali Kaddah, mới đây cho biết, các cuộc đàm phán về căn cứ của Nga ở Syria vẫn đang diễn ra.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov (trái) và Tổng thống tạm quyền Syria Ahmed al-Sharaa.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov (trái) và Tổng thống tạm quyền Syria Ahmed al-Sharaa.

Trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti được công bố vào ngày 5/2, Bộ trưởng Nội vụ Syria, Ali Kaddah, cho biết:

“Hợp tác với Nga vì lợi ích của Syria và là một phần trong nỗ lực của chính phủ mới nhằm xây dựng mối quan hệ chiến lược với các quốc gia khác nhằm góp phần duy trì sự ổn định trong khu vực và quốc tế”.

Bộ trưởng Nội vụ Syria nói thêm rằng, quan hệ giữa Damascus và Moscow dựa trên nguyên tắc “tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria”.

Ông Kaddah nhấn mạnh thêm: “Mối quan hệ với Nga như một cường quốc có sức ảnh hưởng quốc tế sẽ giúp bảo vệ lợi ích của người dân Syria trên trường quốc tế”.

Nói về sự hiện diện của hai căn cứ Nga ở Syria, căn cứ hải quân ở Tartus và căn cứ không quân Hemieim ở Jableh, ông Kaddah cho biết, các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, và kết quả sẽ sớm được công bố sau khi hoàn tất.

Chỉ một ngày trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói với các phóng viên rằng, Moscow coi các cuộc tiếp xúc giữa phái đoàn Nga và giới lãnh đạo mới của Syria là quan trọng và có ý định duy trì đối thoại.

“Đây là chuyến đi quan trọng, là những cuộc tiếp xúc quan trọng, vì cần phải xây dựng và duy trì đối thoại thường xuyên với chính quyền Syria, một cuộc đối thoại mà chúng tôi đang và sẽ tiếp tục tham gia”, TASS dẫn lời ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thêm rằng, chính quyền Nga sẽ tiếp tục đối thoại với giới lãnh đạo mới của Syria.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại với chính quyền Syria”, ông Peskov nhấn mạnh.

Khi được hỏi về các báo cáo của phương tiện truyền thông đưa tin chính quyền Syria đã yêu cầu Nga bồi thường để khôi phục lòng tin và dẫn độ cựu Tổng thống Bashar al-Assad, ông Peskov cho biết: "Tôi sẽ không bình luận gì thêm".

Tháng trước, một phái đoàn Nga do Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Mikhail Bogdanov, và Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Syria, Alexander Lavrentiev, dẫn đầu đã đến Damascus, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của các quan chức Nga tới quốc gia này kể từ khi chính quyền Tổng thống Assad sụp đổ.

Sau các cuộc đàm phán với chính phủ Syria, ông Bogdanov mô tả cuộc họp kéo dài ba giờ là "mang tính xây dựng", và tái khẳng định sự ủng hộ liên tục của Moscow đối với toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Syria.

Trong cuộc họp, phái đoàn Nga nhấn mạnh nhu cầu giải quyết các thách thức của đất nước thông qua đối thoại toàn diện với sự tham gia của tất cả các lực lượng chính trị, cũng như các nhóm dân tộc và tôn giáo.

Các bên cũng thảo luận về tương lai của các căn cứ quân sự của Nga tại Syria, ông Bogdanov cho biết.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết, các nhà đàm phán đã nhất trí tiếp tục tham vấn, và hiện tại không có thay đổi nào về sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria.

Lực lượng Nga đã rút khỏi hàng chục đồn quân sự trên khắp Syria trong những tuần sau khi chính quyền Tổng thống Assad sụp đổ vào ngày 8/12/2024.

Tuy nhiên, họ vẫn hiện diện và hoạt động tại căn cứ hải quân Tartus và căn cứ không quân Hemiem.

Chính phủ Syria đã thể hiện sự cởi mở trong việc duy trì hợp tác với Nga, nhưng tương lai của các căn cứ trên bờ biển vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Ngay cả khi đạt được thỏa thuận giữ lại các căn cứ, quy mô và hình dạng của lực lượng Nga triển khai ở đó có thể sẽ thay đổi khi các hoạt động chiến đấu ở quốc gia này dường như đã kết thúc.

Tuy nhiên, Nga có thể giúp Syria xây dựng lại quân đội, vốn phụ thuộc nhiều vào thiết bị của Liên Xô và Nga, và giúp nước này chống lại các nhóm khủng bố như IS.

Theo South Front

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ