Sở GD&ĐT TPHCM ký kết hợp tác với Trường Đại học Vinh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TPHCM và Trường Đại học Vinh ký kết về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2023-2026.

Sở GD&ĐT TPHCM và Trường Đại học Vinh ký kết hợp tác.
Sở GD&ĐT TPHCM và Trường Đại học Vinh ký kết hợp tác.

Sáng 14/4, Sở GD&ĐT TPHCM và Trường Đại học Vinh đã kí kết hợp tác về tăng cường hợp tác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển giáo dục TPHCM.

Cụ thể, căn cứ vào tình hình thực tế hai bên cùng phối hợp triển khai các hội nghị, hội thảo, các đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình dự án về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; Triển khai chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn TPHCM.

Trong đó, Trường Đại học vinh hỗ trợ các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Sở GD&ĐT trên địa bàn TPHCM triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, chuyển đổi số, phát triển phẩm chất, năng lực và kỹ năng hội nhập cho học sinh.

Ông Dương Trí Dũng phát biểu tại buổi lễ ký kết.

Ông Dương Trí Dũng phát biểu tại buổi lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, việc ký kết hợp tác giữa Sở với các đơn vị giáo dục trên địa bàn TPHCM cũng như các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là đối với các trường đại học nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ giáo viên ngành GD&ĐT TP cũng như tổ chức các chương trình đào tạo cho học sinh, người dân trên địa TPHCM.

Hiện nay việc liên kết đào tạo với các đơn vị, các trường đại học của các đơn vị giáo dục TPHCM rất đa dạng và thực hiện có hiệu quả đối với nhiều đối tượng. “Trường Đại học Vinh là một trung tâm giáo dục đứng đầu trong khu vực Bắc Trung bộ và đã có hoạt động liên kết đào tạo tại khu vực phía Nam đã lâu. Đặc biệt đối với địa bàn TPHCM, Trường đại học Vinh cũng đã góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên của ngành giáo dục cũng như nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn TP trong thời gian qua.

Hy vọng với sự ký kết hợp tác giữa hai đơn vị, thời gian tới các hoạt động liên kết đào tạo sẽ được nâng lên, từ đó làm đa dạng hơn nữa các hình thức đào tạo, đáp ứng được nhu cầu học tập mọi lúc, mọi nơi, mọi hình thức của người dân TPHCM”, ông Dũng nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc phát biểu tại buổi lễ ký kết.

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc phát biểu tại buổi lễ ký kết.

Cũng tại buổi lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Thu Cúc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cho biết, hiện tại trường đang xây dựng Đề án phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh. Trong trường Đại học Vinh tương lai sẽ có các mô hình trường trực thuộc. Hiện nay trường đang có 3 trường trực thuộc gồm: Mầm non, Tiểu học và THPT chuyên. Cùng với đào tạo đại học, hiện nay Trường Đại học Vinh cũng đang đào tạo thạc sĩ và nghiên cứu sinh. Hiện số lượng người học của nhà trường là hơn 35.000, trong đó có 20.000 sinh viên chính quy.

“Hợp tác là một trong những định hướng sự phát triển của nhà trường từ rất lâu. TPHCM là địa phương Trường Đại học Vinh đã dành rất nhiều nguồn lực để hỗ trợ với các đơn vị mà trường đã có mối quan hệ hợp tác. Nhà trường cũng hy vọng rằng sẽ góp một phần công sức của mình vào việc xây dựng TPHCM trở thành thành phố học tập trong tương lai. Hy vọng rằng buổi ký kết hôm nay và thành quả hợp tác giữa 2 bên trong thời gian qua sẽ là tiền đề để Trường Đại học Vinh nỗ lực cống hiến hơn nữa”, bà Cúc chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.