Số ca tử vong vì Covid-19 ở Nga lập kỷ lục, Trung Quốc trao thưởng cho truy vết nguồn lây

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 251,5 triệu ca mắc Covid-19, gồm gần 434 ngàn ca mới. Số ca tử vong là 5,078 triệu ca, gồm hơn 7.000 ca mới. Số ca hồi phục là gần 228 triệu ca.

Điều trị Covid-19 tại Nga.
Điều trị Covid-19 tại Nga.

Tại Pháp, cơ quan y tế cộng đồng Haute Autorite de Sante (HAS) khuyến cáo người dưới 30 tuổi nên tiêm vắc xin Comirnaty của Pfizer thay vì Spikevax của Moderna – loại vắc xin có nguy cơ mắc các vấn đề liên quan đến tim tương đối cao hơn.

HAS không có quyền pháp lý để cấm hoặc cấp phép vắc xin nhưng hoạt động như một cố vấn cho ngành y tế Pháp. Họ đã trích dẫn các nguy cơ “rất hiếm” liên quan đến viêm cơ tim vốn xuất hiện trong dữ liệu gần đây về vắc xin Moderna và trong một nghiên cứu của Pháp được công bố vào tháng 2.

Quyết định trên được đưa ra sau khi các nhà quản lý ở một số quốc gia như Canada, Phần Lan và Thụy Điển cũng có lập trường phòng thủ hơn đối với Spikevax về những lo ngại liên quan tới an toàn tim mạch ở người trẻ tuổi.

Cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu EMA tháng trước đã phê duyệt vắc xin tăng cường của Moderna cho tất cả các nhóm tuổi trên 18, ít nhất 6 tháng sau liều thứ 2.

Trong khi đó Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua cho biết, từ giữa tháng 12, những người từ 65 tuổi trở lên sẽ cần đưa ra bằng chứng tiêm vắc xin Covid-19 tăng cường để có thể vào các nhà hàng, tàu hỏa, máy bay…

Nga hôm qua báo cáo kỷ lục về số ca tử vong vì Covid-19 với 1.211 ca trong một ngày sau khi các nơi làm việc trên cả nước đã đóng cửa một tuần nhằm làm giảm làn sóng dịch gia tăng. Số ca mới được thống kê hôm qua là 39.160 ca, giảm so với đỉnh điểm 41.335 ca hôm thứ 7.

Tại Trung Quốc, một thành phố có dịch Covid-19 là Heihe (gần biên giới Nga) đã đưa ra phần thưởng trị giá 15.500 USD cho bất kỳ ai đưa ra manh mối trong việc truy vết nguồn lây. Đây là một nỗ lực trong “cuộc chiến tranh nhân dân” nhằm xóa bỏ đợt bùng phát dịch lớn nhất trong nhiều tháng.

Nhà chức trách ở đây cho biết các trường hợp buôn lậu, săn bắn trái phép và đánh bắt cá xuyên biên giới cần được báo cáo ngay. Ngoài ra, những ai đã mua hàng hóa nhập khẩu qua mạng phải “khử trùng ngay lập tức” và gửi hàng hóa đi xét nghiệm.

Hôm qua, nước này báo cáo 43 ca mắc mới trong đợt bùng dịch đã lây lan ra 20 tỉnh và khu vực. Trong khi nhiều quốc gia nới lỏng các biện pháp chống dịch, các quan chức Bắc Kinh vẫn duy trì chiến dịch “zero Covid” để duy trì số ca mắc thấp  nhờ đóng cửa biên giới, phong tỏa có mục tiêu và cách ly kéo dài.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ