Hỏa hoạn tại khu vực điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ, Nga tiếp tục lập kỷ lục buồn

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có hơn 250 triệu ca mắc Covid-19, gồm hơn 413 nghìn ca mới. Số ca tử vong vượt 5.059 ca, gồm 6.239 ca mới.

Hỏa hoạn tại khu vực điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ.
Hỏa hoạn tại khu vực điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ.

Tại Ấn Độ, hỏa hoạn xảy ra tại một bệnh viện ở phía tây Ấn Độ hôm qua (10/7) làm chết ít nhất 11 bệnh nhân Covid-19, hầu hết đều hơn 60 tuổi. Có khoảng 12 bệnh nhân tại khu vực điều trị tích cực trong bệnh viện ở quận Ahmadnagar, bang Maharashtra khi vụ hỏa hoạn xảy ra.

Thống đốc bang Maharashtra Udhav Thackeray đã ra lệnh tiến hành điều tra vụ hỏa hoạn và các điều kiện an toàn tại bệnh viện cách thủ đô Mumbai 250km.

Tại Bulgaria, tổng cộng 185 người Bulgaria có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 đã chết trong ngày qua, nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại quốc gia này lên 24.940 người.

Trong số 40.086 người được xét nghiệm trong ngày qua ở Bulgaria, có 4.734 ca (11,8%) có kết quả dương tính.

Đến nay Bulgaria có 628.680 ca mắc Covid-19 mới được xác nhận, trong đó có 110.551 ca đang hoạt động. Trong khi đó, 2.739 ca đã khỏi bệnh, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 493.189.

Tại Nga, số ca mắc hàng ngày tiếp tục lập kỷ lục mới với 41.335 ca được ghi nhận hôm qua. Sự việc diễn ra khi Tổng thống Putin ra lệnh cả nước áp dụng tuần ở nhà để làm giảm sự lây lan của virus. Tuy được nghỉ ở nhà nhưng một số người Nga đã tận dụng thời gian này để đi du lịch trong nước hoặc nước ngoài.

Các quan chức cho rằng nguyên nhân của làn sóng lây nhiễm bắt đầu từ nhiều tuần trước đây này là do tỷ lệ tiêm chủng thấp. Hiện chưa tới 40% dân số nước này được tiêm chủng.

Tại New Zealand, số ca mắc hàng ngày là 206 ca, đây là lần đầu tiên số ca mắc vượt 200 ca khi nhà chức trách nỗ lực tăng cường tỷ lệ tiêm vắc xin. Thành phố đông dân nhất nước là Auckland đã báo cáo 200 ca mới vào hôm nay. Đây là nơi áp dụng các giới hạn chống dịch trong gần 3 tháng khi biến thể Delta hoành hành.

Nhà chức trách y tế nước này cho biết 78% số người New Zealand từ 12 tuổi trở lên đã tiêm vắc xin đầy đủ, trong khi đó 89% đã tiêm liều đầu tiên.

Theo UPI/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ