Số ca nhiễm Covid-19 tại Nga giảm xuống mức tối thiểu kể từ ngày 23/4

Số ca nhiễm Covid-19 tại Nga giảm xuống mức tối thiểu kể từ ngày 23/4

Theo cơ quan chức năng Nga, đây là mức tăng thấp nhất kể từ ngày 23/4. Về mặt tương đối, mức tăng là khoảng 0,7%.

Tỷ lệ tăng trưởng thấp nhất trong ngày được ghi nhận ở vùng tự trị Chukotka Autonomous Okrug (0%), ngoại ô Moscow (0,2%), trung tâm thủ đô Moscow (0,3%), vùng Kaluga (0,3%), Kabardino-Balkaria (0,3%), Vùng Bryansk (0,3%), vùng Smolensk (0,3%), vùng Lipetsk (0,3%).

Thủ đô Moscow ghi nhận 645 trường hợp nhiễm mới trong ngày 23/7, vùng Sverdlovsk là 248 trường hợp, vùng tự trị Khanty-Mansi - 196, vùng Nizhny Novgorod – 194, St. Petersburg - 181.

Hiện tại, theo thống kê, số bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế của Nga là 199.029 người.

Số bệnh nhân xuất viện trong ngày hôm qua là 8.444, nâng tổng cộng số người được xuất viện lên con số 588.774.

Theo thống kê của cơ quan chức năng Nga, tổng tỷ lệ những người hồi phục tại Nga vượt quá 73% tổng số người mắc bệnh.

Cụ thể, trong ngày 23/7, 790 bệnh nhân đã được xuất viện tại Moscow, 469 người tại Khu tự trị Yamal-Nenets, 451 người ở vùng Sverdlovsk, 394 người tại Lãnh thổ Krasnoyarsk.

Số ca tử vong do covid-19 trong ngày 23/7 là 154 ca, giảm nhẹ so với ngày 22/7 (147 ca). Tổng số người tử vong trên cả nước đã tăng lên 13.046 người, chiếm 1,63% tổng số người nhiểm bệnh.

Theo TASS.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.