Số ca mắc Covid-19 toàn cầu sắp vượt 5 triệu

Số ca mắc Covid-19 toàn cầu sắp vượt 5 triệu

Mỹ có 1.570.061 ca, gồm 19.767 ca mới. Số ca tử vong là 93.500 ca, gồm 1.519 ca mới. Theo Politico, TT Trump cho rằng mỹ có số ca mắc Covid-19 cao nhất là do nước này làm nhiều xét nghiệm hơn các quốc gia khác và có thể xem là một khía cạnh tốt, nó thể hiện năng lực xét nghiệm của Mỹ. Theo TT Trump, Mỹ đã thực hiện được gần 14 triệu xét nghiệm.

Nói về việc mình sử dụng thuốc sốt rét hydroxycholoroquine để phòng virus corona vốn bị nhiều người phản đối, TT Trump nói rằng “nó cho bạn thêm mức độ an toàn” và “mọi người sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình”.

Nga có 299.941 ca, gồm 9.263 ca mới. Số ca tử vong là 2.837 ca, gồm 115 ca mới. Mỹ hôm qua cho biết sẽ bắt đầu gửi 200 máy thở y tế cho Nga trong tuần này. Hiện Nga có số ca mắc nCov cao thứ 2 thế giới, sau Mỹ. Tuy nhiên, số ca mắc mới đã ở mức dưới 10.000 ca mỗi ngày. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết Nga đã chặn được sự gia tăng các ca lây nhiễm và đã có những tín hiệu tích cực. Ông Mishustin là 1 trong 4 quan chức Nga mắc Covid-19, ông đã được xuất viện và quay lại làm việc bình thường.

Tây Ban Nha có 278.803 ca, gồm 615 ca mới. Số ca tử vong là 27.778 ca, gồm 69 ca mới. Nước này đã dỡ lệnh cấm đối với các chuyến bay, tàu biển trực tiếp từ Italy nhưng vẫn duy trì cấm tàu lữ hành và yêu cầu du khách tới đây phải cách ly. Số ca tử vong vì nCov ở Tây Ban Nha đã giảm, khuyến khích nước này bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa khắc nghiệt. Tuy nhiên, nền kinh tế dựa vào du lịch có thể phải chờ tới cuối tháng 6 mới có thể đón khách trở lại.

Anh có 248.818 ca mắc, gồm 2.412 ca mới. Số ca tử vong là 35.341 ca, gồm 545 ca mới. Số ca tử vong chính thức ở Vương quốc Anh và Bắc Ireland ít nhất là 41.000, trong đó có gần 10.000 ca ở trong các nhà dưỡng lão chỉ riêng ở Anh và xứ Wales. Khoảng 41.020 ca tử vong trong đó dịch Covid-19 nêu trong giấy chứng tử được ghi nhận khắp Vương quốc Anh vào ngày 8/5 – Theo Văn phòng thống kê quốc gia. Với hàng trăm ca tử vong được báo cáo hàng ngày, tổng số ca tử vong ở đây đã cao nhất châu Âu và thứ 2 thế giới (sau Mỹ).

Pháp có 180.809 ca mắc, gồm 882 ca mới. Số ca tử vong là 28.022 ca. Pháp đã điều chỉnh số ca tử vong thấp hơn so với con số 28.239 công bố trước đó vì cho rằng có sự thay đổi dữ liệu ở các nhà dưỡng lão – nơi số người chết vì Covid-19 ít hơn 342 người. Bộ trưởng Y tế Jerome Salomon cảnh áo mọi người duy trì khoảng cách an toàn khi giao tiếp với bạn bè, gia đình vốn xa cách trong nhiều tuần.

Hà Lan có 44.249 ca, gồm 108 ca mới. Số ca tử vong là 5.715, gồm 21 ca mới. Hà Lan tiếp tục thúc đẩy nới lỏng phong tỏa vào tháng 6 do số ca nhiễm và số ca trong bệnh viện giảm xuống - Thủ tướng Mark Rutte cho biết hôm qua. Theo đó, các trường trung học sẽ mở cửa lại vào 2/6 và các trường tiểu học sẽ hoạt động đầy đủ vào 8/6.

Thụy Điển có 30.799 ca, gồm 422 ca mới. Số ca tử vong là 3.743 ca, gồm 45 ca mới. Thụy Điển chọn chiến lược cởi mở, dựa vào tự giác nhiều hơn để chống virus so với các nước khác ở phương Tây và nước này có số ca tử vong vì nCov trên đầu người cũng cao nhất trong 7 ngày qua. Đa số trường học, nhà hàng, doanh nghiệp vẫn mở cửa trong đại dịch. Dù số ca tử vong đang có xu hướng giảm nhưng trong 7 ngày qua, Thụy Điển có tỷ lệ 6,25 ca tử vong trên 1 triệu dân mỗi ngày. Đây là mức cao nhất châu Âu khi tỷ lệ này ở Anh là 5,75.

Tình hình dịch tại một số quốc gia khác: Brazil có 271.628 ca mắc (16.260 ca mới), Italy có 226.699 ca mắc (813 ca mới), Đức có 177.827 ca mắc (538 ca mới), Ấn Độ có 106.475 ca (6.147 ca mới), Peru có 99.483 ca mắc (4.550 ca mới), Trung Quốc có 82.960 ca mắc (6 ca mới), Singapore có 28.794 ca mắc (451 ca mới)...

Theo Worldometer/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ