TT Trump gửi tối hậu thư, dọa dừng cấp tài chính vĩnh viễn cho WHO

TT Trump gửi tối hậu thư, dọa dừng cấp tài chính vĩnh viễn cho WHO

Trong một bức thư gay gắt gửi tới Giám đốc Tedros Adhanom của WHO vào đêm qua (18/3), TT Trump cho rằng tổ chức này đã có những tuyên bố “không chính xác và gây hiểu nhầm” về virus corona, đồng thời quá chậm chạp trong việc xử lý bệnh dịch.

“Trong suốt đại dịch, WHO đã khăng khăng ca ngợi Trung Quốc về ‘sự minh bạch’” – TT Trump nói - “Cách tiến lên duy nhất cho WHO là họ phải thực sự thể hiện độc lập với Trung Quốc... chúng tôi không có thời gian để lãng phí”.

“Nếu WHO không cam kết cải thiện đáng kể trong vòng 30 ngày tới, tôi sẽ tạm thời đóng băng tài trợ của Mỹ... vĩnh viễn và xem xét lại tư cách thành viên của chúng tôi” – TT Trump khẳng định.

Hiện chưa rõ WHO sẽ phải làm gì để Nhà trắng tiếp tục tài trợ khi bức thư không nêu cụ thể loại cải cách nào mà chính quyền TT Trump muốn WHO thực hiện.

Trong những tháng gần đây, ông Trump liên tục đẩy mạnh chỉ trích WHO, thường cáo buộc tổ chức này quá thân cận với Bắc Kinh và sai lầm trong khi phản ứng với đại dịch. Mỹ đã đóng băng tài trợ vào tháng 4 vì những cáo buộc mà WHO nhiều lần phủ nhận này.

Trước đó hôm qua, ông Tedros cho biết WHO sẽ tiến hành đánh giá về tính “minh bạch” và “trách nhiệm” của họ trong đại dịch và việc này sẽ bắt đầu vào thời điểm “phù hợp sớm nhất” có thể.

Vào thời điểm WHO tuyên bố virus corona là một đại dịch toàn cầu vào tháng 3, dịch bệnh đã lây lan hơn 100 quốc gia và một số nhà phê bình cho rằng tổ chức này phản ứng quá chậm. WHO và chính ông Tedros cũng bị chỉ trích vì trong những tháng đầu tiên đã cho rằng virus không lây từ người sang người và các biện pháp như cấm đi lại không cần thiết vì sự lây lan ra ngoài Trung Quốc là “nhỏ và chậm”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hiệu quả là mấu chốt

GD&TĐ - Theo ADB, nhu cầu toàn cầu suy giảm và lãi suất quốc tế cao đã tác động đến tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023.