Số ca mắc Covid-19 mới ở Singapore tăng vọt, thành phố Trung Quốc bùng dịch

GD&TĐ - Theo Worldometer, số ca mắc Covid-19 toàn cầu là 228.754.790 ca gồm 371.977 ca mới. Số ca tử vong là 4.698.031 ca, gồm 5.657 ca mới. Số ca hồi phục là hơn 205 triệu.

Người Trung Quốc xếp hàng xét nghiệm Covid-19.
Người Trung Quốc xếp hàng xét nghiệm Covid-19.

Tại Singapore, số ca mắc Covid-19 mới hôm qua (18/9) đã lên tới 1.009 ca – mức cao nhất kể từ 23/4/2020 khi có 1.037 ca mắc. Hiện Singapore có 863 ca được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 105 bệnh nhân bệnh nặng cần hỗ trợ oxy và 18 người đang trong tình trạng nguy kịch. Trong số những bệnh nhân nặng, có 100 người là người già trên 60 tuổi.

Trong 28 ngày qua, tỷ lệ các ca mắc không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ là 98,1%.

Đây là lần đầu tiên Singapore trải qua sự bùng nổ về số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung cho biết, đây không phải là điều bất ngờ.

Mỗi đất nước quyết định sống chung với virus sẽ phải trải qua một “làn sóng chuyển giao lớn” – ông nói: “Điều này gần giống với một nghi thức thông hành, trước khi con người và virus đạt được trạng thái cân bằng mới và mọi thứ ổn định”.

Ông Ong cho biết tỷ lệ tiêm chủng cao của Singapore đã ngăn ngừa nhiêu ca bệnh nặng.

Do số ca mắc Covid-19 tăng cao, học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 sẽ học tại nhà từ 27/9 cho tới ngày 6/10 khi kỳ thi tốt nghiệp tiểu học kết thúc.

Hôm qua, cảnh sát Australia đã bắt giữ 235 người ở Melbourne và 32 người ở Sydney vì tham gia các cuộc biểu tình chống phong tỏa bất thành. Một số cảnh sát đã bị thương khi đụng độ với người biểu tình.

Khoảng 700 người đã cố gắng tập trung tại các khu vực của Melbourne khi 2.000 cảnh sát biến trung tâm thành phố gần như trở thành khu vực cấm, thiết lập các trạm kiểm soát và rào chắn. Các phương tiện giao thông và việc đi xe chung vào thành phố đã bị đình chỉ.

Australia hôm qua có 1.882 ca mắc Covid-19 mới, chủ yếu ở Sydney. Hầu hết các hạn chế ở các bang Victoria, New South Wales và Canbera sẽ được duy trì cho tới khi ít nhất 70% trong số những người từ 16 tuổi trở lên được tiêm chủng đầy đủ.

Tại Trung Quốc, thành phố Hạ Môn với 5 triệu dân đã yêu cầu người dân ở nhà và đóng cửa nhiều địa điểm khác nhau vào hôm qua do số ca mắc Covid-19 lan rộng trong mùa du lịch nghỉ lễ.

Trong tuần qua, thành phố này có 92 ca mắc trong cộng đồng. Hạ Môn là một trong những điểm nóng mới về Covid-19 ở Trung Quốc và là một trong 4 thành phố ở Phúc Kiến. Kể từ 10/9, tỉnh Phúc Kiến đã có 292 ca mắc trong cộng đồng. Sự việc diễn ra trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và lễ hội Trung thu.

Theo CNA/Worldometer.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ