SIPRI: Các hoạt động gìn giữ hòa bình toàn cầu đang giảm mạnh

GD&TĐ - Theo một báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), các hoạt động gìn giữ hòa bình toàn cầu đã giảm mạnh.

Nhân viên quốc tế được triển khai trong các hoạt động gìn giữ hòa bình.
Nhân viên quốc tế được triển khai trong các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Theo SIPRI, tính đến tháng 12/2025, tổng cộng 78.633 nhân viên quốc tế đã được triển khai trong các hoạt động gìn giữ hòa bình. Đây là con số thấp nhất được ghi nhận kể từ năm 2000.

Số lượng nhân sự được triển khai cũng giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức giảm hàng năm mạnh nhất trong thập kỷ qua.

“Nếu tình hình tiếp diễn như vậy, chúng ta có thể chứng kiến ​​sự suy yếu nghiêm trọng của việc quản lý xung đột đa phương và sự gần như bị gạt ra ngoài lề của các thể chế như Liên Hợp quốc (LHQ), do sự kết hợp của các yếu tố tài chính, chính trị và địa chính trị”, Jair van der Lijn, Giám đốc Chương trình Hoạt động Hòa bình và Quản lý Xung đột của SIPRI, cho biết.

Ông cảnh báo hậu quả có thể là “nhiều xung đột hơn” với “những tác động nghiêm trọng hơn nữa đối với thường dân”.

Theo SIPRI, cả 10 quốc gia đóng góp nhiều nhân lực quân sự nhất cho các hoạt động gìn hòa bình đa phương năm ngoái đều đến từ các nước đang phát triển.

Báo cáo cho biết, các sứ mệnh do LHQ quản lý bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng tài chính, với việc một số nhà tài trợ lớn không thanh toán đúng hạn hoặc đầy đủ các khoản đóng góp của họ.

Vào tháng 7/2025, các hoạt động gìn hòa bình của LHQ phải đối mặt với khoản thiếu hụt 2 tỷ USD - hơn 35% tổng ngân sách năm 2024-2025, nên buộc phải cắt giảm nhân sự mạnh mẽ.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh LHQ đang phải vật lộn với một cuộc khủng hoảng tài chính rộng lớn hơn.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã cảnh báo, nếu các quốc gia thành viên không đóng góp khoản phí bắt buộc và LHQ không cải tổ các quy tắc tài chính của mình, tổ chức này sẽ có nguy cơ “sụp đổ tài chính cận kề”.

Quốc gia đóng góp lớn nhất là Mỹ đã cắt giảm mạnh nguồn tài trợ cho một số chương trình của LHQ trong bối cảnh chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Donald Trump.

Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích tổ chức này là không hiệu quả.

SIPRI cho biết, áp lực chính trị ngày càng gia tăng cũng đang ảnh hưởng đến các hoạt động của LHQ, lưu ý Mỹ đã thúc đẩy việc rút Lực lượng Lâm thời LHQ tại Lebanon (UNIFIL) bất chấp việc vi phạm nhiều lần thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.

Những diễn biến như vậy có thể báo hiệu một “vai trò ngày càng nhỏ dần” của LHQ trong việc ứng phó với các cuộc khủng hoảng toàn cầu.

“Khi việc quản lý xung đột do LHQ dẫn đầu giảm dần, nó đang để lại một khoảng trống ngày càng lớn mà các mô hình thay thế không thể lấp đầy”, các nhà nghiên cứu của SIPRI kết luận.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kỳ 2: Tôn trọng và giữ gìn bản sắc

Kỳ 2: Tôn trọng và giữ gìn bản sắc

GD&TĐ - Tôn trọng và bảo vệ bản sắc văn hóa đang được các địa phương quan tâm để lưu giữ duy trì giá trị truyền thống trong cuộc sống hiện đại.