Ngày 16/12, tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), hơn 200 sinh viên cùng với lưu học sinh Hoa Kỳ, Trung Quốc, Lào, Australia đang học tập tại trường tham gia chương trình nghệ thuật "Nghe Tuồng kể chuyện".
Chương trình được tổ chức với sự tham dự của các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Đà Nẵng) với mục tiêu đưa nghệ thuật Tuồng đến gần hơn với sinh viên, đồng thời tạo nên không gian giao lưu, trải nghiệm góp phần lan tỏa giá trị văn hoá truyền thống trong môi trường học đường.
Theo đó, chương trình được xây dựng theo hướng trải nghiệm tương tác, tạo không gian nghệ thuật gần gũi, tạo điều kiện để sinh viên trực tiếp giao lưu, tìm hiểu về Tuồng thông qua chuỗi hoạt động đa dạng.
Tại đây, sinh viên không chỉ xem Tuồng mà còn “chạm” vào Tuồng qua nhiều hình thức. Nổi bật là phần trình diễn trích đoạn “Thị Kính - Thị Mầu”, minigame “Tuồng Đạo Lữ Trình” tìm hiểu nghệ thuật Tuồng và hoạt động trải nghiệm vẽ mặt nạ “Sắc diện Tuồng xưa”.
Ông Nguyễn Thanh Phương - Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Đà Nẵng cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, nghệ thuật truyền thống nói chung và Tuồng nói riêng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khán giả trẻ, do sự du nhập của nhiều loại hình giải trí hiện đại.
"Tuồng là loại hình mang tính bác học, muốn yêu và hiểu phải có điều kiện tiếp cận phù hợp. Đây là chương trình ý nghĩa, giúp lan tỏa Tuồng đến sinh viên và thế hệ trẻ, góp phần để nghệ thuật truyền thống sống mãi với thời gian”, ông Nguyễn Thanh Phương chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, chương trình còn tạo điều kiện để sinh viên trực tiếp trải nghiệm các công đoạn đặc trưng của Tuồng, trong đó có hoạt động vẽ mặt nạ.
Bên cạnh đó, nghệ sĩ trực tiếp trình diễn các bước vẽ mặt Tuồng và giải thích ý nghĩa của từng đường nét, màu sắc trong hóa trang nhân vật. Sinh viên cũng được mời tham gia trải nghiệm, qua đó hiểu rõ hơn về một trong những đặc trưng thị giác tiêu biểu của nghệ thuật Tuồng.