Theo khảo sát từ tổ chức giáo dục Terra Dotta, 76% sinh viên bày tỏ mong muốn hoặc có kế hoạch học tập ở nước ngoài, tăng nhẹ so với 73% của năm 2024.
Vương quốc Anh đã vượt Italy để trở thành điểm đến du học phổ biến nhất với 41% sinh viên Mỹ lựa chọn, theo sau là Australia (35%), Tây Ban Nha, Italy và Ireland. Đáng chú ý, sự quan tâm của sinh viên dành cho Australia đã tăng từ 5% (2024) lên 35% (2025), nhờ việc mở cửa hoàn toàn sau đại dịch. Các điểm đến nói tiếng Anh được sinh viên đánh giá là ổn định hơn trong bối cảnh xung đột toàn cầu, đặc biệt là Ukraine và Gaza.
Thay vì học kỳ truyền thống kéo dài, sinh viên Mỹ ngày càng ưa chuộng các chương trình thực tập hoặc chuyến đi ngắn hạn có tính thực tiễn cao. Điều này phản ánh mong muốn xây dựng kỹ năng chuyên môn và làm đẹp hồ sơ xin việc.
Tuy nhiên, tài chính vẫn là rào cản lớn. 80% sinh viên Mỹ lo ngại về chi phí khi có phần tăng so với năm ngoái. Trong số những người không có kế hoạch du học, gần một nửa cho biết lý do chính là chi phí.
Gần 40% sinh viên dự định chi hơn 10 nghìn USD cho chương trình học. Do đó, 65% mong muốn tiếp cận thông tin hỗ trợ tài chính dễ dàng hơn, tăng 50% so với năm 2024.
Khi tuyển sinh trong nước tại Mỹ tiếp tục suy giảm, các trường đại học được khuyến nghị chủ động giới thiệu giá trị của chương trình du học ngay từ đầu. Theo ông David Nelson, chuyên gia từ Terra Dotta, đây là thời điểm quan trọng để mở rộng tư duy toàn cầu và năng lực liên văn hóa cho sinh viên.