Sinh viên HUTECH học cách quản lý tài chính

GD&TĐ - Ngày 18/12, Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) đã tổ chức chương trình Đối thoại cùng CEO với chủ đề “Độc lập tài chính – Tự chủ cuộc đời”.

Hai diễn giả chính trong chương trình đối thoại cùng CEO.
Hai diễn giả chính trong chương trình đối thoại cùng CEO.

Chương trình do Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và Khoa Tài chính – Thương mại Nhà trường phối hợp tổ chức với sự tham dự của gần 5.000 sinh viên trên các nền tảng trực tuyến của trường.

Với trải nghiệm thực tế gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn thuế, tài chính, đầu tư và quản trị kinh doanh, 2 vị diễn giả chính của chương trình là nữ CEO Loan Lê – Phó Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Tư vấn TPHCM, Chủ tịch Công ty Loan Lê và CEO Mã Thanh Loan – Phó Chủ tịch thường trực CLB Doanh nghiệp Tư vấn TP.HCM, Tổng Giám đốc Auxesia Holding đã mang đến cho sinh viên nhiều góc nhìn thú vị về cách thức quản lý tài chính và tự chủ tài chính sao cho hiệu quả. 

Tại buổi đối thoại, TS Loan Lê-Chủ tịch Công ty Loan Lê chia sẻ: Có “Tự chủ cuộc đời” thì mới có “Độc lập tài chính”. Vì vậy, yếu tố tiên quyết, gốc rễ là tự chủ bản thân.  Theo CEO Loan Lê, tự chủ bản thân, ngoài những thói quen, chúng ta phải chỉn chu với bản thân, không qua loa, đại khái. Cần kỷ luật bản thân, không để khuôn mẫu đóng khung mình, độc lập tư duy trong các quyết định.

Để làm tốt việc này, CEO Loan Lê khuyên các bạn sinh viên nên rèn luyện các thói quen tốt, khi làm mọi việc cần làm đến nơi đến chốn và xem đó là sự tự trọng của bản thân; nên đọc nhiều sách, rèn luyện kỹ năng và tìm các công việc làm thêm, cộng tác viên, thực tập liên quanh ngành nghề, lĩnh vực bạn đang theo đuổi; cần học hỏi thêm lập trình ngôn ngữ tư duy từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Chương trình đã thu hút rất đông sinh viên tham gia.
Chương trình đã thu hút rất đông sinh viên tham gia.

"Kinh doanh không phải chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền mà phải tạo ra giá trị mang lại lợi ích cho khách hàng, cho xã hội. Bí quyết quản lý tài chính cá nhân là tạo ra giá trị sống cốt lõi của bản thân, giúp bạn đưa ra những quyết định quản lý tài chính cá nhân phù hợp. Qua đó, có những dự báo dòng tiền phù hợp nhất để kinh doanh và tạo ra giá trị.

Đặc biệt,  để quản lý tài chính cá nhân hiệu quả thì các bạn trẻ nên sử dụng phần mềm quản lý tài chính cá nhân, lập khoản dự phòng. Các bạn cần phải có điểm “dừng” trong đầu tư. Trong công việc quan trọng, các bạn cần biết điểm “rơi”, thời điểm nào đưa ra quyết định đầu tư và chi tiêu hợp lý. Để biết được điểm rơi chính xác, cần phải có dự báo và tự chủ được suy nghĩ và cảm xúc cá nhân."- CEO Loan Lê chia sẻ. 

Ở góc nhìn của người làm kinh tế, CEO Mã Thanh Loan- Tổng Giám đốc Auxesia Holding chia sẻ với các bạn sinh viên về cách thức lựa chọn thông minh cho bài toán độc lập tài chính hơn là sự nỗ lực kiểm soát.

"Chúng ta nên: “Work smarter, not harder!”. Sự lựa chọn quan trọng hơn sự nỗ lực, chọn hướng đi đúng sẽ đi đến thành công nhanh hơn là thời gian làm việc nhiều. Quan điểm thành công của diễn giả Thanh Loan: Một người thành công không phải họ làm những việc phi thường, mà vì họ làm những công việc bình thường một cách xuất sắc. Muốn độc lập tài chính thì phải biết kiếm tiền giỏi. Kiếm tiền được là thông minh 1, giữ được tiền thì thông minh 10" - CEO Thanh Loan chia sẻ.

Vì khi có cách thức kiếm tiền và quản lý dòng tiền phù hợp, sẽ giúp các bạn trẻ có được tự do tài chính. Biết đủ là hạnh phúc, công việc ổn định, chi tiêu hợp lý và có tiền tiết kiệm để đầu tư vào những kênh khác nhau, đó mới là độc lập tài chính.

Do đó, lời khuyên dành của CEO Thanh Loan dành cho các bạn sinh viên là phải hiểu và đánh giá đúng về mình. Để từ đó có định hướng về học tập và chọn nghề cho phù hợp. Tiếp theo là các bạn sinh viên phải xác lập được mục tiêu cuộc đời; Biết đặt những mục tiêu ngắn hạn, dài hạn để hoàn thiện được mục tiêu cuộc đời một cách tốt nhất. Cuối cùng là phải biết xây dựng kế hoạch, chiến lược trong học tập, trong sự nghiệp nhằm tạo nền tảng để vững, giúp bạn thành công hơn trong tương lai.

Chia sẻ tại buổi đối thoại, PGS.TS Trần Văn Tùng – Trưởng Khoa Tài chính- Thương Mại, HUTECH cho biết:  Đối thoại cùng CEO (Chủ đề Độc lập tài chính – Tự chủ cuộc đời) là một chương trình lớn, rất quy mô với sự tham gia của hầu hết thầy, cô lãnh đạo Trường và của Khoa.

Đây là cơ hội rất tốt để sinh viên có thể chia sẻ, đối thoại trực tiếp với các diễn giả để có thêm những thông tin hữu ích liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán và kinh doanh để có thể bổ sung vào hành trang kiến thức và kỹ năng của mình trong quá trình học tập, rèn luyện ở trường HUTECH.

Các diễn giả và khách mời là các CEO, chủ Doanh nghiệp, quản lý các Khoa, phòng cùng tham gia chương trình.
Các diễn giả và khách mời là các CEO, chủ Doanh nghiệp, quản lý các Khoa, phòng cùng tham gia chương trình.

"Việc được đối thoại với các CEO giàu kinh nghiệm và bản lĩnh trong quản trị, quản lý tài chính và điều hành Doanh nghiệp lớn mang đến cho sinh viên nhiều góc nhìn thực tiễn trong việc lập thân, lập nghiệp. Từ đó các em có thêm sự tự tin và sẵn sàng có những cơ hội việc làm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường và khi tốt nghiệp ra trường có việc làm và có thể làm ngay, góp phần vào sự thành công trong việc lập thân, lập nghiệp sau này"-PGS.TS Trần Văn Tùng nói. 

Đối thoại cùng CEO là chương trình được tổ chức thường xuyên tại HUTECH nhằm truyền cảm hứng, đánh thức những khát vọng, đam mê ẩn sâu trong mỗi sinh viên. Qua chương trình này, sinh viên có cơ hội giao lưu, đối thoại với các Giám đốc điều hành (CEO) có nhiều trải nghiệm và đang làm việc trong môi trường thực tế của doanh nghiệp; giúp sinh viên xác lập được mục tiêu nghề nghiệp; tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp với Nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ