Sinh viên đối thoại cùng CEO: Đường đến thành công trải bằng những nỗi đau

GD&TĐ - “Đường đến thành công không trải bằng hoa hồng mà trải bằng những nỗi đau”, đó là chia sẻ ấn tượng của CEO Nguyễn Hữu Thọ-Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nguyên tổng giám đốc Saigontourist Group.

Hai CEO nổi tiếng trong ngành Du lịch- Nhà hàng-Khách sạn tại TPHCM trong buổi đối thoại.
Hai CEO nổi tiếng trong ngành Du lịch- Nhà hàng-Khách sạn tại TPHCM trong buổi đối thoại.

Buổi đối thoại cùng CEO với chủ đề “Đường đến thành công” do Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp phối hợp cùng Khoa Du lịch- Nhà hàng- Khách sạn, Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) tổ chức ngày 23/3.

Đây là hoạt động thường niên của Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp, HUTECH nhằm mang đến cho sinh viên của mình những chia sẻ thực tế nhất về hoạt động, nhu cầu tuyển dụng của Doanh nghiệp, cũng như những kỹ năng cần thiết nhất trong hành trình lập thân của sinh viên sau tốt nghiệp từ các CEO.

Chia sẻ tại buổi đối thoại, PGS.TS Phan Đình Nguyên- Phó hiệu trưởng của HUTECH cho biết: Đối thoại cùng CEO là một trong những hoạt động kết nối doanh nghiệp trọng tâm mà Nhà trường thường xuyên triển khai nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận xu hướng thị trường lao động, nhà tuyển dụng càng sớm càng tốt.

“Chúng tôi luôn xem đánh giá của Doanh nghiệp là thước đo chuẩn xác nhất cho chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của Nhà trường. Vì vậy, ngay từ năm nhất, sinh viên HUTECH không chỉ được trải qua một khóa rèn luyện kỹ năng, các em còn được đưa xuống các Doanh nghiệp thông qua "học kỳ DN" để trực tiếp trải nghiệm những gì có trong hoạt động sản xuất. Qua đó các em sớm nhận thức, định hình lại cách học, kỹ năng, cách tiếp cận công việc thực tế hơn”- PGS.TS Nguyên nói.

Tại buổi đối thoại cùng CEO tháng 3, TS Phan Thanh Long- Tổng giám đốc Khách sạn Rex Saigon 5* cùng CEO Nguyễn Hữu Thọ đã mang đến cho 500 sinh viên Khoa Du lịch- Nhà hàng & Khách sạn những chia sẻ thật nhất về những trải nghiệm của bản thân, quá trình cố gắng, trui rèn và học tập vươn lên từ vị trí ban đầu là phục vụ, tiếp tân, buồng phòng ... đến các vị trí quản lý cấp cao và hiện tại là CEO của những Công ty nổi tiếng trong lĩnh vực Du lịch, Nhà hàng và khách sạn.

TS Phan Thanh Long mang đến cho sinh viên bài học về sự cố gắng, kiên trì.
TS Phan Thanh Long mang đến cho sinh viên bài học về sự cố gắng, kiên trì.

CEO Nguyễn Hữu Thọ nhìn nhận, sinh viên hiện nay có đầy đủ các điều kiện để lập thân hơn thế hệ của ông. Nhưng việc có một hệ sinh thái tri thức, giáo dục tốt, nền tảng CNTT cùng những hỗ trợ của công nghệ ưu việt… vẫn chưa thể là yếu tố đủ để sinh viên dễ dàng đi đến con đường thành công. Bởi theo ông, mọi thành công đều phải xuất phát từ 3 nền tảng cốt yếu: một thói quen tốt, đam mê và khát vọng.  

Do đó, diễn giả khuyến khích sinh viên HUTECH cần hình thành thái độ tích cực trong học tập; tham gia sâu vào các trải nghiệm thực tiễn từ các hoạt động của Nhà trường, cộng đồng, công việc làm thêm. Đặc biệt, cần tích cực trau dồi ngoại ngữ để sẵn sàng hội nhập.  “Các em cần phải lập kế hoạch học tập và sử dụng thời gian hiệu quả, để không lãng phí tuổi trẻ, lãng phí 4 năm học đại học của mình”- CEO Nguyễn Hữu Thọ nói.

Nhìn nhận những chia sẻ của CEO Nguyễn Hữu Thọ là đúng, TS Phan Thanh Long cho rằng: Các bạn trẻ hiện nay làm việc độc lập rất giỏi, nhưng phối hợp làm việc nhóm lại chưa thực sự tốt. Do đó, ngay từ bây giờ các bạn hãy cố gắng rèn luyện kỹ năng này, đồng thời chủ động kết nối và tạo ra nhiều mối quan hệ từ môi trường xung quanh mình.

Một sinh viên đặt câu hỏi tại buổi đối thoại.
Một sinh viên đặt câu hỏi tại buổi đối thoại.

Có dịp được gặp gỡ và đối thoại với 2 CEO thuộc dạng “cây đa, cây đề” của ngành Du lịch, Nhà hàng & Khách sạn của TPHCM, hàng loạt câu hỏi của các bạn sinh viên Khoa Du lịch- Nhà hàng- Khách sạn về con đường để không khởi nghiệp, làm sao để nhanh chóng trưởng thành, làm gì để khi thất bại có thể đứng lên, cũng như bí kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ…

Trước khi kết thúc buổi đối thoại, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam không quên “bật mí” công thức thành công mà ông đúc kết cho mình: 21 ngày, 10.000 giờ - thực hiện xuyên suốt thói quen tích cực trong 21 ngày và thực hành công việc, kỹ năng nghề nghiệp trong 10.000 giờ.

“Thành công chắc chắn sẽ đến với những sinh viên tự xây đắp cho mình nền tảng thái độ - kỹ năng - ngoại ngữ vững chắc, đồng thời ứng dụng kiến thức từ giảng đường vào công việc một cách linh hoạt, thông minh. Đây cũng chính là cách các bạn thể hiện trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng”- ông Thọ nhắn nhủ.

Hai CEO nhận hoa và chụp hình lưu niệm cùng ban tổ chức.
Hai CEO nhận hoa và chụp hình lưu niệm cùng ban tổ chức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.