Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Tin vào sự lựa chọn của mình

GD&TĐ - Sáng 23/5, hơn 3.200 cử tri là cán bộ, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam nô nức đi bầu cử; trong đó hầu hết là cư tri lần đầu đi bỏ phiếu.

Sinh viên Nguyễn Đức Chiều và  Đàm Thị Thu Thuỷ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại khu vực bỏ phiếu 13 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Sinh viên Nguyễn Đức Chiều và Đàm Thị Thu Thuỷ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại khu vực bỏ phiếu 13 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Không giấu nổi niềm vui, sinh viên Nguyễn Đức Chiều (sinh năm 2001) – lớp K64QTKDB bộc bạch: Em rất tự hào khi lần đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân để chọn những đại biểu xứng đáng là người đại diện của nhân dân.

Em đã thực hiện xong quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Em tin vào sự lựa chọn, tín nhiệm của mình với các đại biểu - họ sẽ là những đủ đức, đủ tài để giúp cho quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Các đại biểu và cử tri thực hiện nghi lễ chào cờ
Các đại biểu và cử tri thực hiện nghi lễ chào cờ

Cũng là cử tri lần đầu tiên đi bầu cử, sinh viên Đàm Thị Thu Thuỷ - lớp K64QLDLA tâm sự: Em rất phấn khởi, xúc động và tự hào. Trước đó, em đã nghiên cứu rất kỹ các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp để lựa chọn những người xứng đáng nhất.

Em hy vọng, những ứng cử viên được lựa chọn, cùng tất cả các đại biểu khác trên toàn quốc sẽ đáp ứng được kỳ vọng của cử tri, đặc biệt là sẽ hành động như  những gì các đại biểu đã hứa.

Em cùng kỳ vọng các đại biểu nhiệm kỳ này sẽ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà, đồng thời có nhiều đóng góp vào các chính sách dành cho sinh viên, trong đó có các vấn đề liên quan đến học tập, nghiên cứu khoa học và việc làm sau khi ra trường.

Đàm Thị Thu Thuỷ nhắn nhủ, mỗi cử tri nên tự đi bỏ phiếu, đó cũng là thể hiện quyền và trách nhiệm của mình để có sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp nhất.

Kiểm tra hòm phiếu
Kiểm tra hòm phiếu
Niêm phong hòm phiếu trước khi cử tri bỏ phiếu
Niêm phong hòm phiếu trước khi cử tri bỏ phiếu

TS Vũ Ngọc Huyên – Phó Giám đốc, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam - cho biết, có hơn 3.200 cử tri đăng ký bỏ phiếu tại 5 khu vực của Học viện. Công tác tổ chức được Học viện chuẩn bị chu đáo: Từ hậu cần, khánh tiết cho đến đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống Covid-19.

Cử tri sinh viên xếp hàng lấy phiếu bầu cử
Cử tri sinh viên xếp hàng lấy phiếu bầu cử

“Chúng tôi tạo điều kiện tốt nhất để cử tri thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi đi bầu cử. Đến 19 giờ cùng ngày, chúng tôi sẽ đóng hòm phiếu và thực hiện các bước theo quy định” - TS Vũ Ngọc Huyên chia sẻ, đồng thời nhận xét:

Trong buổi sáng, cử tri nô nức đi bầu cử trong không khí hân hoan, phấn khởi, nhưng cũng không kém phần trang trọng. Khi đi bầu cử, cử tri nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế.  

Tính đến 9 giờ cùng ngày, mỗi khu vực bỏ phiếu của Học viện đã có khoảng 25% cử tri hoàn thành nghĩa vụ bầu cử của mình. Hiện các cử vẫn tiếp tục đến các khu vực bỏ phiếu để bỏ phiếu. Theo quy định, đến 19 giờ cùng ngày, các khu vực bỏ phiếu sẽ đóng hòm phiếu.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.