Sinh vật “ngoài hành tinh” kì dị trôi dạt vào bờ biển Úc

Một sinh vật kỳ dị với xúc tu đen trôi dạt vào bờ biển Tây Úc khiến nhiều người ngỡ ngàng.  

Sinh vật “ngoài hành tinh” kì dị trôi dạt vào bờ biển Úc

sinh vat “ngoai hanh tinh” ki di troi dat vao bo bien uc hinh anh 1

Sinh vật kì dị với xúc tu đen trôi dạt vào bờ biển Úc.

Theo Daily Star, hình ảnh sinh vật kì dị được một người đăng tải trên mạng xã hội Reddit, khi đang đi dạo trên bờ biển cùng mẹ và bạn gái.

Bức ảnh cho thấy sinh vật nằm trên cát này có xúc tu đen, phần thân giữa phồng như quả bóng, có thể là phần đầu.

Cư dân mạng ngay lập tức bị thu hút bởi sinh vật kì dị. Nhiều người đưa ra phỏng đoán xem đây là thứ gì.

sinh vat “ngoai hanh tinh” ki di troi dat vao bo bien uc hinh anh 2

Sinh vật này khiến nhiều người nghĩ đến nguồn gốc ngoài hành tinh.

Một người bình luận: “Cái quái gì vậy?” Sau một hồi tranh luận, người ta đồng tình rằng, sinh vật này thực chất là một con hải quỳ bị lộn ngược vì mắc cạn.

Hải quỳ thường được tìm thấy ở vùng nhiệt đới, ngoài khơi Tây Úc. Chúng có thể dài tới 50cm và có nhiều màu sắc hơn.

Nhưng màu sắc của sinh vật này có thể đã bị biến đổi khi phơi nắng trên cát quá lâu, một số người bình luận.

Sinh vật này có nọc độc gây tổn thương cho con người và phải mất tới hàng tháng trời để hồi phục.

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các kỹ sư tháo dỡ pin xe điện đã qua sử dụng. Ảnh: Alamy

Vòng đời mới của pin điện

GD&TĐ - Trung Quốc hiện là thị trường xe điện lớn nhất thế giới, đồng thời giữ vai trò trung tâm trong sản xuất pin toàn cầu.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại điểm thi THPT Quế Võ 1. Ảnh: TL

Đổi mới để nâng cao chất lượng tuyển sinh lớp 10

GD&TĐ - Để nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo công bằng, từ năm học 2026 - 2027, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tất cả học sinh muốn học THPT đều phải tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10, đồng thời áp dụng nhiều điểm mới trong cách tính điểm và đăng ký nguyện vọng.

Cần giải quyết quyền lợi hợp lý cho người dân

Cần giải quyết quyền lợi hợp lý cho người dân

GD&TĐ - Theo ông Vũ Quốc Đông, quá trình thu hồi đất thực hiện dự án Khu nghiên cứu sinh thái và sản xuất thực nghiệm của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga tồn tại nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân.