Singapore: GV mầm non đều phải xét nghiệm Covid-19

Singapore: GV mầm non đều phải xét nghiệm Covid-19

Người dọn dẹp, đầu bếp, nhân viên của các trường mầm non cũng sẽ được tiến hành xét nghiệm.

Trong một thông tư gửi tới những người quản lý trường học trong tuần qua, Giám đốc cấp phép của Cơ quan Phát triển trẻ em (ECDA) Jamie Ang cho biết GV và nhân viên các trường, trung tâm trông trẻ mầm non cần phải xét nghiệm .

ECDA cho biết khi Singapore tìm cách dần khôi phục lại các dịch vụ một cách an toàn, việc xét nghiệm và giám sát sẽ được tăng cường, đặc biệt là trong các nhóm ưu tiên như người cao tuổi và trẻ em.

Các trường mẫu giáo do Bộ GD quản lý sẽ mở cửa trở lại vào ngày 2/6 và ECDA sẽ thông báo sau khi các trường mẫu giáo khác có thể khôi phục tất cả các dịch vụ.

Hầu hết nhân viên sẽ được yêu cầu xét nghiệm qua gạc nhưng một số có thể phải quay lại thử nghiệm cá nhân lần 2 nếu lần đầu cho kết quả dương tính – bà Ang nói và cho biết trẻ em sẽ không phải xét nghiệm vì bằng chứng cho thấy các em thường bị nhiễm từ người lớn chứ không phải từ bạn bè mình.

Chi phí về việc xét nghiệm đối với khoảng 30.000 người này sẽ do chính phủ hỗ trợ.

Tính đến ngày 7/5, Singapore có 57 trẻ em từ 16 trở xuống bị mắc Covid-19.

Theo Strait Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.