Siêu máy tính dự đoán trận Croatia và Ma Rốc lúc 22h ngày 17/12

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo siêu máy tính Five Thirty Eight, tuyển Croatia được đánh giá cao hơn Ma Rốc ở trận tranh hạng 3 World Cup.

Croatia và Ma Rốc sẽ so tài ở trận tranh hạng 3 World Cup tới đây.
Croatia và Ma Rốc sẽ so tài ở trận tranh hạng 3 World Cup tới đây.

Vào lúc 22h ngày 17/12, ĐT Croatia và ĐT Ma-rốc sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng ba ở sân Khalifa. Trận đấu được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 và VTV Cần Thơ.

Sau thất bại ở vòng bán kết, cả Croatia và Ma Rốc chắc chắn đều muốn để lại một dấu ấn nào đó tại World Cup 2022 bằng cách chiến thắng trận tranh hạng 3.

Croatia đương nhiên là đội được đánh giá cao hơn, bởi dàn đội hình nhiều sao và sở hữu lối chơi kỹ thuật cùng tư duy tuyệt vời và kinh nghiệm dày dạn ở sân chơi cao nhất của bóng đá thế giới.

Tuy nhiên nếu nhìn vào màn trình diễn của Ma Rốc tại World Cup 2022, cơ hội để đại diện châu Phi giành được thắng lợi cũng không phải thấp nếu họ chơi đúng phong độ và có được sự ủng hộ của thần may mắn.

Với một tâm lý thoải mái, nhiều khả năng hai đội sẽ chơi đôi công và cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng đẹp mắt được ghi.

Sự tinh quái và lọc lõi của các cầu thủ Croatia khiến cho siêu máy tính Five Thirty Eight đánh giá họ nhỉnh hơn đối thủ một chút với đối thủ của mình ở trận so tài tới.

Cụ thể, Luka Modric và các đồng đội được Siêu máy tính dự đoán có khoảng 53% tỷ lệ giành chiến thắng, con số không quá cao so với xác suất giành Huy chương Đồng của đội tuyển Ma Rốc (47%).

Với cách phân tích dựa trên công nghệ và những số liệu thống kê chuẩn xác, Five Thirty Eight thường xuyên đưa ra những dự đoán chính xác về kết quả các trận đấu, trong đó có nhiều trận đấu ở vòng chung kết World Cup 2022.

Thông tin lực lượng Croatia - Ma Rốc

· Croatia: Lực lượng đầy đủ

· Maroc: Lực lượng đầy đủ

Đội hình dự kiến Croatia - Maroc

· ​Maroc: Bono, Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

· Croatia: Livakovic, Stanisic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Petkovic, Perisic.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.