Huyền thoại bóng đá Thái Lan gia nhập Hoàng Anh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chuẩn bị cho mùa giải 2023, bầu Đức đã quyết định bổ nhiệm một huyền thoại người Thái Lan vào thành phần Ban huấn luyện Hoàng Anh Gia Lai.

Hoàng Anh Gia Lai tích cực tăng cường nhân sự cho mùa giải mới.
Hoàng Anh Gia Lai tích cực tăng cường nhân sự cho mùa giải mới.

Hoàng Anh Gia Lai vừa trải qua một mùa giải đáng thất vọng khi không có được huy chương ở V.League, đồng thời bị loại ở bán kết Cup quốc gia bởi chính đại kình địch Hà Nội FC.

Sau nhiều năm trắng tay ở đấu trường quốc nội, một loạt ngôi sao của đội bóng phố Núi đã ra đi tìm bến đỗ mới như Văn Thanh, Hồng Duy, Công Phượng, Văn Toàn…

Lúc này, Bầu Đức đã giữ chân thành công HLV Kiatisak và có ý định đôn lứa cầu thủ trẻ lên đội một để thi đấu ở V.League 2023.

Nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2023, đội bóng phố Núi cũng đã quyết định bổ nhiệm một huyền thoại bóng đá người Thái Lan vào thành phần Ban huấn luyện, giúp HLV Kiatisak có thêm trợ thủ đắc lực. Đó là ông Phansa Meesattham - người sẽ nắm giữ vai trò HLV thủ môn của Hoàng Anh Gia Lai.

Ông Phansa cũng từng là trợ lý cho HLV Kiatisak thời “Zico” Thái Lan dẫn dắt tuyển Thái Lan trong giai đoạn 2015-201, giai đoạn bóng đá Thái Lan thống trị Đông Nam Á với nhiều thành tích hết sức đáng nể.

Ngoài ra, ông Phansa cũng được biết đến là thủ môn huyền thoại của bóng đá Thái Lan vào những năm từ 2001-2007 và đã có chứng chỉ huấn luyện thủ môn AFC cấp 1 năm 2019.

Đây là sự bổ sung hết sức cần thiết đối với Hoàng Anh Gia Lai trong giai đoạn mới trong bối cảnh hàng thủ luôn là điểm yếu lớn nhất của đội bóng này trong suốt nhiều năm qua.

Như vậy, cộng thêm Phansa Meesattham, HLV Kiatisak đã quy tụ đủ bộ 3 phó tướng từ tuyển Thái Lan. Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai đã có HLV thể lực Bundit Thiabthong cùng chuyên gia thể lực - phục hồi chấn thương Witoon Mingkhaun.

Về phía các ngôi sao của Hoàng Anh Gia Lai, hiện mới chỉ có Tuấn Anh và Minh Vương đồng ý tiếp tục ở lại gắn bó với đội bóng phố Núi, trong khi Công Phượng và Văn Toàn nhiều khả năng sẽ xuất ngoại thi đấu trong năm 2023.

Một số cầu thủ đã đồng ý gia nhập Nam Định, nhóm cầu thủ nội còn lại vẫn đang cân nhắc về tương lai. Hiện, đội bóng phố Núi cũng đã chia tay hai ngoại binh ở hàng thủ là An Sae Hee và Mauricio khi cả hai không đạt yêu cầu về chuyên môn.

Lúc này, đội bóng phố Núi chỉ còn 2 ngoại binh trên hàng công là Bruno Henrique và Washington Brandao và sẽ phải bổ sung thêm 2 ngoại binh nữa cho mùa giải mới.

Vừa qua, bầu Đức cũng đã triệu hồi hai cầu thủ Dụng Quang Nho và Châu Ngọc Quang trở lại sau khi hết hợp đồng cho mượn từ Hải Phòng FC. Riêng Triệu Việt Hưng tiếp tục ký hợp đồng thêm 2 năm với đội bóng đất Cảng sau khi thi đấu hết thành công ở mùa giải 2022 vừa qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.