Siêu máy tính dự đoán ‘cái kết buồn’ cho nhiều ông lớn Ngoại hạng Anh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Siêu máy tính của BETSiE vừa đưa ra dự đoán ‘cái kết buồn’ cho nhiều ông lớn khi Ngoại hạng Anh mùa này khép lại.

Giải đấu cao nhất nước Anh mùa 2022-2023 đã đi được nửa chặng đường (19 trong tổng số 38 vòng đấu) với những kết quả khá bất ngờ.

Bất ngờ ở chỗ, trái với nhiều dự đoán Arsenal đang thi đấu cực kỳ thăng hoa để qua mặt Man City, Man Utd, Liverpool, Chelsea, Tottenham... chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh.

Đoàn quân của Mikel Arteta đang có 50 điểm, hơn đội nhì bảng Man City tới 5 điểm sau nửa chặng đường.

Chiều ngược lại, nỗi thất vọng lớn nhất mang tên Chelsea dù đội bóng này đã tham gia mạnh mẽ vào thị trường chuyển nhượng, đặc biệt trong tháng 1/2023.

Tờ SunSports thống kê, Chelsea đã vung gần 200 triệu bảng để mang về 5 bản hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Đặc biệt, bản hợp đồng mang tên Mykhailo Mudryk có giá tới 88 triệu bảng.

Chelsea tham gia tích cực vào chuyển nhượng nhưng được dự đoán chỉ cán đích thứ 9 Ngoại hạng Anh.

Chelsea tham gia tích cực vào chuyển nhượng nhưng được dự đoán chỉ cán đích thứ 9 Ngoại hạng Anh.

Tiền không mua được thành tích với Chelsea khi họ đang đứng thứ 10 tại Ngoại hạng Anh sau nửa chặng đường và họ cũng đã bị loại ở cả cúp Liên đoàn lẫn cúp FA.

Siêu máy BETSiE dự đoán, khi mùa giải này khép Chelsea chỉ cán đích ở vị trí thứ 9 chung cuộc Ngoại hạng Anh với 53 điểm. Hai ‘ông lớn’ mang tên Liverpool và Tottenham cũng được nhận định sẽ kết thúc ngoài top 5, tức không đủ điều kiện dự Champions League mùa sau.

Cũng giống với chuyên gia Gary Neville, siêu máy tính của BETSiE tin rằng chức vô địch sẽ thuộc về ​​Arsenal khi kết thúc giải với 90 điểm – hơn 7 điểm so với Man City.

Kết quả dự đoán của siêu máy tính BETSiE khi Ngoại hạng Anh mùa này khép lại.

Kết quả dự đoán của siêu máy tính BETSiE khi Ngoại hạng Anh mùa này khép lại.

Newcastle được dự đoán sẽ cán đích vị trí thứ 3 với 72 điểm, suất dự Champions League cuối cùng được trao cho Man Utd. Đoàn quân của Erik ten Hag được dự đoán đứng thứ 4 khi mùa giải khép lại cũng với 72 điểm.

Các đội bóng được dự đoán phải xuống hạng mùa tới gồm có Bournemouth (31 điểm), Everton (31 điểm) và Southampton với 35 điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.