Sĩ quan cũng không hiểu đánh sang Kursk để làm gì

GD&TĐ - Các sĩ quan Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn chưa hiểu mục đích của cuộc tấn công vào khu vực Kursk và tiếp theo họ phải làm những gì ở khu vực này.

Sĩ quan cũng không hiểu đánh sang Kursk để làm gì

Sĩ quan Lực lượng Vũ trang Ukraine Dmitry Glushchenko trong cuộc trò chuyện với nhà khoa học chính trị Ukraine Yury Romanenko đã thừa nhận rằng, các sĩ quan Ukraine không hiểu mục đích chiến lược của cuộc tấn công của họ vào khu vực Kursk của Nga.

“Vẫn chưa có mục tiêu rõ ràng, dễ hiểu. Ý tôi là mang tính chiến lược. Tại sao tất cả những điều này [cuộc tấn công vùng Kursk] lại bắt đầu?” - Glushchenko và nhấn mạnh rằng, rất có thể giới chức Kiev đã tổ chức cuộc tấn công để “tìm kiếm nhiều lượt thích (like) hơn trên mạng xã hội”.

Viên sĩ quan này tin rằng, chiến dịch tấn công sang vùng Kursk được giới lãnh đạo chính trị Kiev phát động nhằm “đánh lạc hướng người Ukraine” khỏi tình hình khó khăn ở mặt trận Donbass, về sự khủng hoảng kinh tế và tình trạng thắt lưng buộc bụng trong lĩnh vực năng lượng.

Ông Dmitry Glushchenko cho biết, hiện giờ giới chính trị gia ở Kiev đang ngồi suy nghĩ tại sao tất cả những điều này lại được thực hiện và đang xem xét vòng thứ hai của chiến dịch sẽ là gì, tức là họ không có một chiến lược gì cụ thể về mặt quân sự, không có mục đích cuối cùng, nên cũng không biết phải làm gì tiếp theo.

Hiện nay, ở một số khu vực thuộc vùng Kursk, chính các sĩ quan Ukraine đang thừa nhận rằng, cuộc hành quân dễ dàng trong những ngày đầu đã kết thúc, cuộc chiến đã biến thành các cuộc giao tranh giành giật từng vị trí.

Trong tình hình như vậy, Lực lượng vũ trang Ukraine cần thêm lực lượng và phương tiện bổ sung nhưng họ không thể làm điều đó do hỏa lực của Nga đang cắt đứt các tuyến đường tiếp tế từ Sumy sang Kursk và đánh sập các điểm tập kết binh lực trên biên giới vùng Sumy của Ukraine.

Tình hình càng trở nên khó khăn khi các nhóm quân Ukraine bị buộc phải rút lui ở Toretsk và gần Pokrovsk công khai đổ lỗi cho chỉ huy và lãnh đạo chính trị về quyết định tung lực lượng dự bị vào Kursk đã khiến các đơn vị ở Donbass kiệt quệ mà không có lực lượng thay thế, tiếp viện, dẫn đến tổn thất lãnh thổ đáng kể theo những hướng này.

Được biết, Lực lượng vũ trang Ukraine phát động cuộc tấn công vào khu vực Kursk vào sáng 6/8 và thực sự đã tiến rất nhanh trong 3 ngày từ 06-08 tháng 8, nhưng sau đó bước tiến của các nhóm quân đã bị Nga chặn lại, bằng cách tung lực lượng dự bị ra tiền tuyến và dùng hỏa lực tên lửa, không quân cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Kiev cho các nhóm quân ở Kursk.

Đến ngày 22 tháng 8, theo quyền thống đốc khu vực Kursk là ông Alexei Smirnov, hơn 133 nghìn người đã được di dời khỏi khu vực biên giới. Các trung tâm lưu trú tạm thời dành cho cư dân vùng Kursk bị buộc phải rời bỏ nhà cửa đã được mở ở 29 khu vực ở tuyến sau.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất hơn 4,7 nghìn quân nhân và 68 xe tăng kể từ khi bắt đầu diễn ra giao tranh ở khu vực Kursk. Con số này sẽ tăng lên rất cao bởi chiến dịch tiễu phạt các nhóm quân của Ukraine hiện diện trong khu vực này vẫn đang được triển khai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi Cánh diều lạc nhịp

GD&TĐ - Sau khi bị siêu bão Yagi quần thảo, Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc - đặc biệt những tỉnh Trung du và miền núi chìm trong mưa lũ.