Serbia coi Nga là bạn cũng như đồng minh lớn nhất của mình

GD&TĐ - Serbia không có người bạn và đồng minh nào lớn hơn Nga trong việc bảo vệ lợi ích của mình, Bộ trưởng phụ trách Đổi mới trong Chính phủ Serbia Nenad Popovic cho biết.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mới đây, tại Belgrade diễn ra một cuộc họp chính thức của thành viên liên minh cầm quyền của Đảng Nhân dân Serbia, đứng đầu là Bộ trưởng Popovic. Sự kiện này có sự tham gia của đại diện các bên thân thiết đến từ Tây Ban Nha, Ý, các quốc gia thuộc khu vực Balkan và Liên bang Nga.

“Hiện nay, Serbia không có người bạn cũng như đồng minh nào lớn hơn Nga trong việc bảo vệ đất nước và lợi ích quốc gia của mình”, Bộ trưởng tuyên bố với hội đồng.

“Bất cứ khi nào có thể, Nga luôn giúp đỡ cũng như hỗ trợ chúng tôi. Khi không thể giúp đỡ vì lý do nội bộ của mình, họ cũng không bao giờ gây trở ngại cho chúng tôi. Do đó, chúng tôi sẽ công khai đấu tranh chống lại mọi nỗ lực nhằm đưa Nga vào khía cạnh tiêu cực ở Serbia”, ông Popovich nhấn mạnh.

Ông nhắc lại về thỏa thuận khu vực thương mại tự do Belgrade và Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) đã mở ra một thị trường 200 triệu dân cho doanh nghiệp Serbia.

Bộ trưởng cũng lưu ý rằng, cùng với các đối tác Nga, Serbia " lần đầu tiên sau 30 năm đang phát triển khả năng nghiên cứu nguyên tử hòa bình của mình".

Trước đó, Nga và Serbia đã ký thỏa thuận thành lập Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Sáng tạo Hạt nhân với sự tham gia của tập đoàn nhà nước Rosatom trên lãnh thổ nước cộng hòa. Theo Popovic, chính quyền của Serbia và Rosatom có thể bắt đầu xây dựng trung tâm lớn nhất để nghiên cứu hạt nhân với mục đích hòa bình vào năm tới.

Vào tháng 1 năm 2019, Nga và Serbia đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nguyên tử hòa bình. Trước đây, Popovich đã nói rằng trung tâm sẽ dựa trên các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực sử dụng năng lượng nguyên tử với mục đích hòa bình. 

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ