Sẽ điều tra các tội ác chiến tranh mới của lính đánh thuê phương Tây

GD&TĐ -Tờ New York Times (NYT) mới đây đã tiết lộ nhiều hành động tàn bạo được cho là do lính đánh thuê phương Tây gây ra đối với tù binh chiến tranh Nga.

Một người lính bị bắt ở tiền tuyến Donbass
Một người lính bị bắt ở tiền tuyến Donbass

Ủy ban điều tra Nga mới đây cho biết, họ sẽ điều tra các tội ác chiến tranh được cho là do một đơn vị lính đánh thuê chiến đấu cho Ukraine thực hiện, trong khi Moscow cáo buộc phương Tây phớt lờ các hành vi vi phạm nhân quyền của Kiev trong cuộc xung đột.

Vào ngày 6/7, tờ NYT đã công bố một báo cáo mô tả tù nhân chiến tranh người Nga bị hành quyết bởi cái gọi là Chosen Company – một đơn vị lính đánh thuê quốc tế do một cựu chiến binh của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ chỉ huy. Trong vụ việc, quân nhân Nga bị thương nặng được cho là đã bị giết khi đầu hàng và cầu xin sự giúp đỡ.

“Chúng tôi sẽ xem xét thêm nhiều tội ác do lực lượng vũ trang này gây ra”, các nhà điều tra của Ủy ban điều tra Nga viết trên kênh Telegram của họ vào ngày 6/7, đồng thời lưu ý rằng, “thông tin đang được lan truyền trên các phương tiện truyền thông về một tội ác được thực hiện đối với một tù binh chiến tranh người Nga bị thương, người đã tử vong do bị bắn vào đầu”.

Trước đó trong ngày, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga phụ trách về tội ác của Ukraine, Rodion Miroshnik, cho biết: "Tất cả dữ liệu được trích dẫn bởi ấn phẩm sẽ được các cơ quan thực thi pháp luật xác minh và phân tích".

Ông nói thêm rằng, Moscow cũng sẽ yêu cầu các tổ chức quốc tế có đại diện tại Ukraine xác minh thông tin, nếu được xác nhận, sẽ đủ điều kiện "là vi phạm các chuẩn mực và nguyên tắc chính của luật nhân đạo, tương đương với tội ác chiến tranh".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, đã bình luận về bài báo của NYT, lưu ý rằng, mặc dù những hành động tàn bạo đã được biết đến từ lâu, nhưng trước đây, truyền thông Mỹ đã chọn cách bỏ qua nhiều báo cáo về vi phạm nhân quyền do Bộ Ngoại giao Nga đệ trình và lưu hành tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

“Thật buồn cười khi chứng kiến ​​các nhà báo và nền tảng truyền thông Mỹ giả vờ như họ không biết gì về việc chế độ Kiev ngược đãi người dân ôn hòa ở Donbass, hiện là các vùng mới của Nga. Họ hành động như thể họ không biết gì về việc quân đội và lực lượng an ninh Ukraine tra tấn người dân. Thật nực cười”, bà Zakharova nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Nga Izvestia, được xuất bản vào ngày hôm nay (7/7).

Năm ngoái, Moscow đã mở cuộc điều tra về những tội ác chiến tranh được cho là do lính đánh thuê người Pháp gây ra, sau khi một bức ảnh cho thấy ba tù binh chiến tranh người Nga bị bắn ở cự ly gần được công bố.

Theo Ủy ban điều tra Nga, hiện có hơn 3.100 lính đánh thuê nước ngoài đang chiến đấu ở Ukraine, phần lớn là công dân Mỹ, Canada và Anh.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng, lính đánh thuê không được coi là chiến binh theo luật pháp quốc tế, và "điều tốt nhất" mà họ có thể hy vọng nếu bị bắt sống là "một phiên tòa và mức án tù tối đa".

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong một trường nội trú dành cho trẻ mới biết đi tại Lesotho.

Trường nội trú cho trẻ mới biết đi

GD&TĐ - Ở Lesotho, quốc gia miền Nam châu Phi, không khó để bắt gặp những khu nhà nhỏ với khoảng 10 đứa trẻ mặc đồng phục học sinh chạy chơi trong sân.

Ảnh: Quốc Bình

Bánh cuốn Thanh Trì

GD&TĐ - Cuối mỗi tuần, lòng nó lại thầm vui. Không phải vì chuyện được xả hơi sau những ngày học hành lu bù mà vì được thưởng thức bánh cuốn Thanh Trì.

Ảnh minh họa.

Những vần thơ tự hát trái tim yêu

GD&TĐ - Sự nhạy cảm của một trái tim trước mọi lẽ cuộc đời đã thôi thúc Xuân Quỳnh đến với con đường làm thơ và hoạt động văn học.