Say rượu, con đánh cha ruột tử vong

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi đi nhậu về A Thuốc xảy ra mâu thuẫn với cha. Bực tức, nam thanh niên dùng xà beng và cây gỗ đánh cha ruột tử vong.

A Thuốc cùng hung khí gây án. Ảnh: Công an Kon Tum
A Thuốc cùng hung khí gây án. Ảnh: Công an Kon Tum

Ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam A Thuốc (19 tuổi, trú tại thôn 2, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 27/11 sau khi đã uống rượu A Thuốc đi ra chòi ở ruộng của gia đình để tìm cha.

Tại đây, giữa ông A Pơi (40 tuổi) và con trai xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, A Thuốc đã dùng cây xà beng và một khúc gỗ dài 2m đánh nhiều lần vào vùng lưng làm ông A Pơi bị đa chấn thương dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi gây án, A Thuốc đã bị cơ quan Công an tạm giữ hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.