Sau Tết, người dân trở lại Hà Nội phải khai báo y tế

GD&TĐ - Tại cuộc họp chiều 13/2, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, những ngày tới, người dân trở lại Hà Nội phải khai báo y tế để chủ động phòng chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng chỉ đạo phiên họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của TP Hà Nội chiều 13/2. Ảnh: Nhân dân
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng chỉ đạo phiên họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của TP Hà Nội chiều 13/2. Ảnh: Nhân dân

Chiều 13/2, tại phiên họp Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, những ngày tới, người dân trở lại Hà Nội phải khai báo y tế để chủ động phòng chống dịch.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng nêu việc tâm lý người dân đang có dấu hiệu chủ quan trong phòng chống dịch Covid-19. Trong những ngày Tết vừa qua, vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân lơ là, chủ quan.

“Ngay xung quanh hồ Gươm, tôi đi cũng thấy việc kiểm tra, xử phạt hầu như không có” - ông Dũng nói.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng đề nghị các sở ngành, địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường kiểm tra, xử phạt 15 hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch, tập trung vào khu vực các quán cà phê, quán nước vỉa hè, khu vực công cộng, danh lam, thắng cảnh...

Các địa phương tập trung quản lý tốt nhân hộ khẩu nắm chắc người dân trở về từ các vùng dịch để khai báo y tế; phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng, lưu ý các địa bàn có khu chế xuất, khu công nghiệp,.. có nhiều công nhân về quê ăn Tết trở lại làm việc để quản lý, phòng dịch.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở ngành, quận huyện thường xuyên xây dựng kịch bản, kế hoạch cụ thể để đáp ứng khi người dân trở lại sau Tết. Công tác chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của các địa phương, đơn vị phải đảm bảo thông suốt, ưu tiên hàng đầu sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Hà Nội đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Tuy nhiên, nhiều người dân khi ngôi cafe, các quán vỉa hè lại không đeo khẩu trang... Xung quanh khu vực tuyến phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm vẫn còn trường hợp không đeo khẩu trang nhưng không thấy lực lượng chức năng đi nhắc nhở.

Ông Nguyễn Khắc Hiền đề nghị, các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý đối với những người không đeo khẩu trang. Ông Nguyễn Khắc Hiền lưu ý, sau Tết, người dân từ các tỉnh trở về Hà Nội rất đông, các quận huyện chỉ đạo các tổ COVID - 19 cộng đồng, tổ trưởng dân phố rà soát, phát hiện người từ vùng dịch trở về yêu cầu họ khai báo y tế.

Báo cáo về công tác phòng dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, từ ngày 10 - 13/2/2021, tại Hà Nội ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới, đó là bệnh nhân số 2110 Đỗ Minh Khoa (nam), mới 2 tháng tuổi, địa chỉ thôn Bạch Chữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh. Bệnh nhân là con trai của bệnh nhân 1725 Đỗ Ngọc Anh, được cách ly tập trung tại Trung đoàn 58, kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 31/1 âm tính với SARS-CoV-2.

Đến ngày 10/2 bệnh nhân xuất hiện sốt, ho được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân thứ 2 là Ngô Thị Thảo sinh năm 1998, là công nhân tại Nhà máy Z153 - Bộ Quốc phòng. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân Ngô Quang Minh và bệnh nhân Ngô Đại Phong, được cách ly tập trung tại Trung đoàn B59, kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 30/1 âm tính với SARS-CoV-2, nhưng kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 12/2 dương tính với SARS-CoV-2.

Các đơn vị y tế đã khẩn trương điều tra, khoanh vùng xử lý dịch, phun khử trùng tại tất cả các địa điểm liên quan đến ca bệnh. Lũy tích giai đoạn 4 từ ngày 27/1/2021 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 30 ca mắc ngoài cộng đồng.

Ông Hoàng Đức Hạnh thông tin, kết quả xét nghiệm 12.302 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ. nhân viên làm việc tại sân bay Nội Bài đều âm tính với SARS-CoV-2; xét nghiệm 18.151 mẫu của người về từ Chí Linh (Hải Dương) và i đều âm tính với SARS-CoV-2. Mặc dù kết quả xét nghiệm của các bệnh viện chỉ phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nhưng đây vẫn là khu vực nguy cơ cao nếu không giám sát chặt chẽ.

Ngành Y tế đang tiếp tục thực hiện cách ly chặt chẽ và lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Hà Nội để chủ động giám sát, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ