Sau nợ tiền cơm, cán bộ xã tại Đắk Nông bị tố nợ cả văn phòng phẩm

GD&TĐ - Ngày 7/6, lãnh đạo UBND huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) xác nhận, tiếp tục nhận được thông tin cán bộ xã, thị trấn nợ văn phòng phẩm suốt 13 năm.

Sổ ghi nợ của chị L., chủ cửa hàng văn phòng phẩm ở Đắk R'lấp.
Sổ ghi nợ của chị L., chủ cửa hàng văn phòng phẩm ở Đắk R'lấp.

Suốt 13 năm qua (kể từ tháng 3/2012), 2 cuốn sổ ghi nợ của chị T., chủ một cửa hàng văn phòng phẩm ở thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) vẫn được giữ gìn cẩn thận như một bằng chứng về các khoản nợ kéo dài của một số cơ quan hành chính địa phương.

Phần bìa sổ đã rách nát, nhàu nhĩ theo thời gian, nhưng bên trong là những dòng ghi chép rõ ràng, rành mạch. Các mục hàng hóa đều có chữ ký xác nhận của cán bộ Đảng ủy, UBND thị trấn Kiến Đức và UBND xã Kiến Thành, ghi rõ thời điểm giao nhận và tổng giá trị hàng hóa chưa được thanh toán.

Chị T. cho biết, trong giai đoạn 2020-2021, một số cán bộ thuộc Đảng ủy, UBND thị trấn Kiến Đức đã nhiều lần mua văn phòng phẩm, bia, nước ngọt, quà tặng... tại cửa hàng của chị. Đến nay, tổng số nợ chưa thanh toán đã lên đến hơn 90 triệu đồng.

Không chỉ thị trấn Kiến Đức, UBND xã Kiến Thành cũng nợ hộ kinh doanh của chị T. hơn 80 triệu đồng, phát sinh từ năm 2012 đến 2021. Dù các khoản nợ đều được cán bộ ký xác nhận, nhưng theo phản ánh, đến nay vẫn chưa được giải quyết.

“Mặc dù tôi đã nhiều lần trực tiếp đến các cơ quan đề nghị thanh toán, nhưng vẫn không có kết quả. Gần đây, tôi buộc phải làm đơn kiến nghị gửi lãnh đạo Huyện ủy Đắk R’lấp để mong nhận được chỉ đạo xử lý”, chị T. nói.

so-no.png
Anh Nguyễn Đăng Toản và cuốn sổ ghi nợ tiền cơm của cán bộ xã, thị trấn.

Không chỉ riêng chị T., chị L., một hộ kinh doanh hoa tươi ở thị trấn Kiến Đức cũng đang là “chủ nợ bất đắc dĩ” của một số cán bộ địa phương.

Theo lời chị L., từ năm 2023 đến nay, một số cán bộ thuộc Đảng ủy, UBND thị trấn Kiến Đức đã nhiều lần đặt mua hoa phục vụ lễ tết, hội nghị, nhưng không thanh toán. Tổng số tiền nợ hiện khoảng 18 triệu đồng.

“Các sản phẩm đã được tôi giao đầy đủ từ năm ngoái. Tôi liên hệ nhiều lần nhưng phía địa phương không phản hồi. Do lo mất trắng số tiền này nên mới gửi đơn lên huyện để nhờ hỗ trợ”, chị L. bức xúc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài 2 trường hợp nêu trên, một số hộ kinh doanh khác trên địa bàn huyện Đắk R’lấp cũng đã có đơn kiến nghị gửi đến huyện, đề nghị chỉ đạo các địa phương liên quan nhanh chóng thanh toán nợ.

Liên quan vấn đề này, đại diện UBND thị trấn Kiến Đức xác nhận, đã tiếp nhận phản ánh của người dân và cho biết sẽ thành lập tổ công tác để kiểm tra, đối chiếu. Tuy nhiên, việc có thể thanh toán hay không còn phụ thuộc vào ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn và UBND huyện.

Trước đó, như Báo GD&TĐ đã thông tin, ông Nguyễn Đăng Toản, chủ quán Cơm Quê tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) gửi đơn kêu cứu, huyện đòi giúp khoản nợ tiền cơm gần 180 triệu đồng.

Từ năm 2016 đến 2022, nhiều đoàn công tác của UBND xã Kiến Thành và UBND thị trấn Kiến Đức thường xuyên đến quán ăn trưa tiếp khách nhưng chưa thanh toán đầy đủ. Sau các bữa ăn, ông Toản đều lưu lại hóa đơn, chứng từ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ireland, Luxembourg và Síp là các nước có nền giáo dục đại học phát triển mạnh.

Giáo dục nước nào tốt nhất châu Âu?

GD&TĐ - Nếu năm 2014, chỉ 26% công dân EU trong độ tuổi 25 - 74 hoàn thành chương trình giáo dục đại học, thì đến năm 2024, con số này đã tăng lên 33,5%.