Hàng trăm kiốt ở chợ Buôn Ma Thuột đồng loạt đóng cửa

GD&TĐ - Hơn 80% kiốt chợ Buôn Ma Thuột đóng cửa 3 ngày qua, giữa lúc Đắk Lắk mở cao điểm chống buôn lậu, khiến mua bán trầm lắng bất thường.

Chợ trung tâm TP Buôn Ma Thuột. (Ảnh: TT)
Chợ trung tâm TP Buôn Ma Thuột. (Ảnh: TT)

Ghi nhận ngày 6/6, hàng loạt sạp hàng tại chợ đầu mối lớn nhất Đắk Lắk đồng loạt tạm ngưng hoạt động. Các dãy kiốt đóng kín cửa, không một bóng người. Tiểu thương cho biết nguyên nhân chính đến từ quy định áp dụng hóa đơn điện tử kết nối dữ liệu thuế, bắt đầu từ 1/6.

a3.jpg
Các kiốt ở chợ trung tâm TP Buôn Ma Thuột đóng cửa 3 ngày nay. (Ảnh: TT)

Bà N.T.L., tiểu thương bán sỉ quần áo lâu năm, chia sẻ: “Nhiều năm nay chúng tôi bán hàng bằng niềm tin và giấy tay. Nay buộc phải xuất hóa đơn điện tử, trong khi nguồn hàng từ các xưởng nhỏ không có hóa đơn đầu vào. Không biết bắt đầu từ đâu, nên nhiều người đành nghỉ bán”.

Tình trạng này không chỉ gây xáo trộn sinh kế của hàng trăm hộ dân mà còn phản ánh nút thắt giữa chính sách quản lý và thực tế kinh doanh truyền thống. Nhiều tiểu thương cho biết vốn liếng nằm hết ở hàng tồn, việc xử lý sổ sách cũ, hàng công nợ không dễ.

a4.jpg
Các tiểu thương ở chợ trung tâm TP Buôn Ma Thuột mong muốn cơ quan chức năng có hướng dẫn rõ ràng để mở cửa buôn bán. (Ảnh: TT)

Anh Hoàng Ngọc Bình, kinh doanh mặt hàng quần áo, nói: “Không phải chúng tôi không muốn làm đúng luật, mà là chưa hiểu cách làm. Buôn bán ở chợ sỉ thường dựa vào niềm tin, nhiều khách lấy hàng trả tiền sau cả năm”.

Cùng quan điểm, bà Nguyễn Thị Tuyết cho biết đa số tiểu thương lớn tuổi, quen ghi sổ tay, không rành công nghệ nên cần được hướng dẫn cụ thể, từng bước một. “Không thể hôm nay tuyên truyền, mai kiểm tra như vậy là đẩy tiểu thương vào thế khó”, bà Tuyết nói.

Nhiều người cũng kiến nghị cơ quan chức năng cần kiểm soát hàng hóa từ gốc, từ các mối bán sỉ, bán buôn lớn, tránh chỉ tập trung vào người bán lẻ nhỏ lẻ. “Tiểu thương đóng đủ thuế, đủ phí. Nếu đánh mạnh vào chợ truyền thống mà không kiểm soát nguồn hàng, sẽ mất cân bằng và đẩy người kinh doanh vào rủi ro pháp lý”, một chủ kiốt nói.

a2-kiot.jpg
Hơn 80% kiốt ở chợ trung tâm TP Buôn Ma Thuột đóng cửa 3 ngày nay. (Ảnh: TT)

Liên quan vấn đề này, Ban Quản lý chợ Buôn Ma Thuột cho biết, đã nắm tình hình, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn tiểu thương, đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng có lộ trình phù hợp.

Trong khi đó, lãnh đạo Đội thuế liên huyện Buôn Ma Thuột – Krông Ana – Cư Kuin và UBND TP Buôn Ma Thuột đều xác nhận, chưa có kế hoạch kiểm tra tại chợ trung tâm TP Buôn Ma Thuột.

Việc nhiều tiểu thương nghỉ bán là thông tin ngoài kế hoạch.

Thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để có hướng xử lý hợp lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.