Ngày 6/6, trao đổi với phóng viên Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Đăng Toản, chủ quán Cơm Quê tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) cho biết, từ năm 2016 đến 2022, nhiều đoàn công tác của UBND xã Kiến Thành và UBND thị trấn Kiến Đức thường xuyên đến quán ăn trưa tiếp khách nhưng chưa thanh toán đầy đủ.
Tổng số tiền nợ hiện lên đến gần 180 triệu đồng, trong đó thị trấn Kiến Đức nợ hơn 110 triệu đồng, xã Kiến Thành hơn nợ 60 triệu đồng. Sau mỗi bữa ăn, ông Toản đều lưu giữ hóa đơn, chữ ký xác nhận và danh sách người tham dự làm căn cứ.

“Riêng năm 2017, thị trấn Kiến Đức đặt cơm tiếp khách hơn 50 lần. Có những lần chính Bí thư, kiêm Chủ tịch UBND thị trấn lúc đó trực tiếp gọi món. Sau mỗi bữa ăn, tôi đều lưu giữ hóa đơn, phiếu ký nhận, danh sách người ăn làm căn cứ”, ông Toản nói.
Theo chủ quán, đã nhiều lần gửi đầy đủ hóa đơn, ảnh chụp chứng từ cho cán bộ phụ trách để đối chiếu, nhưng vẫn không nhận được hồi âm chính thức nào. Việc đòi nợ kéo dài khiến gia đình gặp khó khăn, trong khi các khoản chi phí mua nguyên liệu, trả nhân công đã phải ứng trước nhiều năm.
“Tôi chỉ mong các địa phương có trách nhiệm phối hợp xử lý dứt điểm. Chúng tôi là hộ kinh doanh nhỏ, không thể gồng gánh mãi khoản nợ phát sinh từ các đoàn công vụ”, ông Toản chia sẻ thêm.

Về phản ánh trên, một lãnh đạo UBND thị trấn Kiến Đức thừa nhận, đây là khoản nợ tồn đọng từ nhiệm kỳ trước. Bản thân ông mới nhận nhiệm vụ khoảng một năm và khi tiếp nhận công tác, không thấy được bàn giao cụ thể về khoản nợ nói trên.
Hiện UBND thị trấn Kiến Đức đang xem xét thành lập tổ công tác để rà soát, xác minh lại toàn bộ số nợ. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cho biết: “Việc thanh toán cần có ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn và UBND huyện, chứ không thể tự quyết”.
Trao đổi với phóng viên Báo GD&TĐ, một lãnh đạo UBND huyện Đắk R’lấp xác nhận, đã nắm được thông tin phản ánh của hộ kinh doanh. Huyện đang chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh và tham mưu phương án xử lý.
“Việc nợ tiền cơm như anh Toản trình bày là có. Chủ tịch UBND huyện đã có chỉ đạo trực tiếp các đơn vị phối hợp, rà soát xử lý. Trong cuộc họp của Huyện ủy gần đây, Ủy ban kiểm tra cũng đã có báo cáo trước tập thể”, vị lãnh đạo này nói.